10 phút sau khi khỏi bệnh ung thư, nhận tin trúng số 1,2 triệu USD

Lynne Price vừa đọc kết quả điều trị ung thư khoảng 10 phút thì chồng bà về đến nhà và báo tin: Họ vừa giành được giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD từ chương trình Euromillions.
David và Lynne Price (phải) khui sâm panh ăn mừng gia đình nhận được liên tiếp hai tin vui lớn trong đời. Ảnh: APA.

David và Lynne Price (phải) khui sâm panh ăn mừng gia đình nhận được liên tiếp hai tin vui lớn trong đời. Ảnh: APA.

"Tôi vừa đọc xong lá thư xác nhận tôi không còn ung thư thì David đi làm về và thông báo chúng tôi đã trúng số", Lynne Price, 55 tuổi, kể lại giây phút bà nhận liên tiếp 2 tin vui lớn trong đời.

"Lúc đó tôi rất sốc, cả người run rẩy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực trước ngôn từ đến vậy. Tôi đi tắm và ngâm mình gần 2 tiếng để cố gắng định tâm lại", bà cho biết.

David Price mua tấm vé may mắn, trị giá 1 triệu bảng (hơn 1,2 triệu USD) của chương trình Euromillions Millionaire Maker, trong một lần đi mua sữa cho gia đình. Ông dò ra vé trúng khi đang làm việc và lập tức về nhà báo tin vui cho vợ.

"Tôi đi về báo cho Lynne, nhưng cô ấy rõ ràng cũng có tin quan trọng của riêng mình rồi. Lá thư thông báo cô ấy khỏi hoàn toàn ung thư còn đáng giá hơn cả triệu tiền trúng số", David chia sẻ.

Bà Price được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2015. Bà tái khám lần gần nhất vào tháng 10 sau 4 năm điều trị. Kết quả trả về cho gia đình nhà Price là lá thư xác nhận ung thư đã bị đánh bại.

Vợ chồng Lynne và David Price, sống tại miền nam xứ Wales, là trường hợp trúng số thứ 3 trong dòng họ. Một người họ hàng xa tên Ade Goodchile, 58 tuổi, cũng trúng số 71 triệu bảng (hơn 91,2 triệu USD) vào tháng 3.

Trong thập niên 1990, chị của David là Judith Price lại trúng thưởng từ công đoàn xí nghiệp thuốc lá ở Cardiff.

"David và Lynne có một câu chuyện thật hạnh phúc. Họ đã giúp chúng tôi ăn mừng 25 năm kể từ khi chương trình xổ số bắt đầu", người phát ngôn của chương trình Xổ số Quốc gia Anh cho biết.

Ông Price làm việc cho hãng hành không British Airways. Ông đã dành dụm tiền trong một thời gian dài cho chuyến leo Everest vào tháng 5/2020, kéo dài 3 tháng. Ông dự tính dùng một phần tiền trúng thưởng cho chuyến đi "một lần trong đời" đến đỉnh núi cao nhất thế giới.

David và Lynne Price, cùng 3 người con và cháu trai 11 tuổi, cũng đang lên kế hoạch du lịch Trung Quốc. Vợ chồng ông Price chưa nghĩ đến viễn cảnh bỏ việc.

Tin bài liên quan