Giá vàng hôm nay ngày 16/2: Morgan Stanley dự báo vàng năm nay sẽ hoạt động kém

Giá vàng hôm nay ngày 16/2: Morgan Stanley dự báo vàng năm nay sẽ hoạt động kém

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá vàng đang trong giai đoạn "dò đường' khi chỉ xoay quanh ngưỡng 1.800 USD/ounce và với kịch bản lạm phát của Mỹ mới nhất mà Morgan Stanley dự báo, giá vàng sẽ còn có thể thủng mốc này vào cuối năm.

Tại thị trường vàng trong nước, do các thương hiệu vàng đã dừng mua bán theo lịch nghỉ Tết, nên giá vàng theo đó cũng sẽ tạm ngừng điều chỉnh cho tới sáng ngày 16/2.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn kết thúc năm Âm lịch 2020 tại mức 56,75 – 57,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 56,75 – 57,35 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 55,08 – 55,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 5,9 USD xuống 1.818,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá hồi phục khá mạnh lên trên 1.825 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 3 trên sàn Comex New York tăng 3,2 USD lên 1.825,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Hai giao dịch tiếp tục ảm đạm khi thị trường Mỹ nghỉ nhân Ngày Tổng thống.

Mới đây, Morgan Stanley đã dự báo giá vàng sẽ thủng 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay. Triển vọng của vàng được đưa ra khi dao động giữa ngưỡng kháng cự quanh 1.850 USD/ounce và hỗ trợ 1.800 USD/ounce.

Andrew Sheets, Giám đốc chiến lược tài sản chéo của Morgan Stanley cho biết: "Các nhà phân tích kinh tế của Morgan Stanley dự báo lạm phát của Mỹ sẽ tăng hơn 2% một chút trong hai năm tới. Đây không phải là loại kịch bản lạm phát có thể giúp giá vàng bứt phá”.

“Quán tính tăng giá đang kém, có nghĩa là các mặt hàng đang giảm giá thường có xu hướng tiếp tục giảm. Và dữ liệu kinh tế hiện tại đang được cải thiện, thường có nghĩa là giá vàng sẽ hoạt động kém hơn các tài sản khác." Andrew Sheets cho biết thêm.

Tin bài liên quan