Giá vàng hôm nay (30/5): Trong nước và thế giới trái chiều

Giá vàng hôm nay (30/5): Trong nước và thế giới trái chiều

(ĐTCK) Giá vàng thế giới có thêm một phiên giao dịch tăng nhẹ lên sát ngưỡng 1.300 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước mở cửa sáng nay lại giảm 30.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng SJC mở cửa sáng nay (30/5) tại thị trường Hà Nội đang được giao dịch ở mức 36,56 - 36,73 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sáng nay chưa có điều chỉnh nào so với ngày hôm qua. Hiện đang được niêm yết ở mức 36,11 - 36,56 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 1,2 USD lên 1.298,4 USD/ounce, sang phiên Châu Á sáng nay giá vàng tăng lên 1.299,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2018 tăng gần 1 USD lên 1.299,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vẫn đang chịu 2 tác động ngược hướng, 1 bên là lực kéo đi xuống do đồng USD vẫn đang ở mức cao, một bên là lực nâng đỡ do tình hình chính trị tại Châu Âu và quan hệ Mỹ - Triều có thể không có gì là chắc chắn.

Đặc biệt là tại Châu Âu, khi đất nước Italia đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị do cuộc bầu cử vào tháng 3 vừa qua đã không có đảng phái nào dành được đa số ghế trong quốc hội để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Trước tình hình đó, Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella đã chỉ định ông Carlo Cottarelli, cựu Giám đốc điều hành của IMF làm Thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng, ông Silvio Berlusconi, lãnh đạo đảng FI, tuyên bố không ủng hộ quan điểm thành lập một chính phủ kỹ trị.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới kịch bản nước này sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào tháng 8 tới.

Qua đó, giới đầu tư lo ngại kịch bản một cuộc bầu cử sớm có thể sẽ có vai trò như một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của nước này trong EU, và mở ra lo ngại về khả năng xảy ra một “brexit” mới.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 94,89  điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay (30/5) được Ngân hàng Nhà nước công bố là 22.590 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD hôm nay ở mức 21.914 - 23.264 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 22.700 - 23.248 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mức 22.810 – 22.890 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang giao dịch ở mức 22.810 - 22.880 đồng/USD, không đổi so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 22.810 - 22.880 đồng/USD, không đổi so với chiều ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 22.807 - 22.877 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chiều ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện giao dịch tại mức 22.790 - 22.890 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang giao dịch tại 22.830 - 22.900 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào khoảng 22.855 đồng/USD và bán ra là 22.870 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua vào so với chiều ngày hôm qua.

Tin bài liên quan