Gia Lai: Xử phạt 3 người rủ nhau đi ăn cưới khi đang phải cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 28/8, UBND xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người đang bị cách ly y tế nhưng lại rủ nhau đi dự đám cưới.
Xử phạt 10,5 triệu đồng đối với 3 người trốn đi ăn cưới khi đang tự cách ly ở nhà.

Xử phạt 10,5 triệu đồng đối với 3 người trốn đi ăn cưới khi đang tự cách ly ở nhà.

Ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai) cho biết, qua xác định trên địa bàn xã có 3 người mới đi từ vùng có dịch trở về địa phương nên UBND xã Tân An đã ban hành quyết định cách ly 14 ngày, yêu cầu 3 người tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, 3 công dân này đã rủ nhau trốn ra ngoài để đi dự đám cưới ở địa phương.

Nhận được tin báo của nhân dân, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xác minh. Qua đó, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người này mức phạt 3,5 triệu đồng/người.

Tin bài liên quan