Bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC, giá dầu vẫn giảm - Ảnh: AFP

Bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC, giá dầu vẫn giảm - Ảnh: AFP

Giá dầu xuống dưới 60 USD/thùng

Ngày 27/10, giá dầu thô thế giới bất ngờ giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 17 tháng qua.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 12/2008 giảm còn 59,02 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2007. Tại thị trường New York , giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm cũng giảm còn 61,30 USD/thùng.

 

Như vậy, giá dầu thế giới tiếp tục giảm bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,5 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), bắt đầu từ ngày 1/11, vào cuối tuần trước.

 

Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm do các nhà buôn lo ngại tình trạng suy thoái toàn cầu khiến nhu cầu dầu giảm và đồng USD tăng giá so với đồng euro.

 

Trước đó ngày 26/10, Iran , nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai OPEC, cho biết OPEC có thể sẽ cắt giảm thêm sản lượng nếu lần cắt giảm sản lượng vừa rồi không giúp bình ổn giá dầu.