Giá dầu giảm do lo ngại tăng trưởng kinh tế giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu giảm vào hôm nay (13/10) bởi lo ngại nhu cầu dầu sẽ giảm do các nền kinh tế lớn chịu ảnh hưởng của lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết.
Giá dầu giảm do lo ngại tăng trưởng kinh tế giảm

Dầu thô Brent giao sau giảm 24 cent, tương đương 0,2% xuống 83,18 USD/thùng vào lúc 08h30 GMT. Giá dầu thô giao sau của US West Texas Intermediate (WTI) giảm 23 cent, tương đương 0,2% xuống 80,41 USD/thùng.

Cả hai loại hợp đồng dầu mỏ đều đã tăng nhẹ sau khi giảm tới 70 cent khi Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, công bố dữ liệu cho thấy lượng nhập khẩu tháng 9 giảm 15% so với một năm trước đó.

Tuy nhiên, Trung Quốc, cùng với châu Âu và Ấn Độ, vẫn chìm trong tình trạng thiếu than và khí đốt tự nhiên đã đẩy giá nhiên liệu sản xuất điện lên cao.

Stephen Brennock của nhà môi giới PVM cho biết: "Đây là những thời điểm khó khăn đối với Trung Quốc. Một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đang bao trùm đất nước này. Mức giá dầu cao như hiện tại sẽ đóng vai trò như một lực cản đối với việc mua dầu thô nước ngoài của họ, đồng thời thúc đẩy sự sụt giảm của các kho dự trữ dầu trong nước".

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ngày hôm qua đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng của Mỹ và các nền kinh tế lớn khác do lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực chi phí đang kìm hãm sự phục hồi kinh tế toàn cầu từ đại dịch Covid-19.

Mặt khác, tỷ giá đồng USD đang ở mức cao cũng ảnh hưởng đến giá dầu, vì nó khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, các nhà quan sát dầu mỏ vẫn đang tập trung vào việc liệu giá khí đốt và than tăng cao có dẫn đến nhu cầu dùng các sản phẩm dầu để phát điện tăng lên hay không.

Các nhà phân tích của ANZ Research cho biết: “Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng giá khí đốt và than tăng cao có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các loại nhiên liệu thay thế như dầu diesel và dầu nhiên liệu”.

Tin bài liên quan