Giá dầu còn chao đảo năm 2021

Giá dầu còn chao đảo năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngay cả khi giá toàn cầu kết thúc năm ở mức khoảng 51 USD/thùng, gần mức trung bình cho giai đoạn 2015-2017, nhưng đây vẫn là một năm đầy biến động của giá dầu.

Vào tháng 4, giá dầu thô của Mỹ đã giảm sâu xuống mức âm và giá dầu Brent giảm xuống dưới 20 USD/thùng do đại dịch Covid-19 và cuộc chiến về giá giữa các đại gia dầu mỏ Ả Rập Xê Út và Nga.

Thời gian còn lại của năm 2020 được dành để phục hồi sau sự sụt giảm đó do đại dịch đã phá hủy nhu cầu nhiên liệu trên toàn thế giới. Mặc dù sự sụt giảm trong thời gian ngắn của giá dầu tương lai của Mỹ xuống dưới mức âm 40 USD/thùng không có khả năng lặp lại vào năm 2021, nhưng việc phong tỏa trở lại và triển khai vắc xin theo từng giai đoạn sẽ hạn chế nhu cầu trong năm tới và có thể xa hơn.

Peter McNally, Trưởng bộ phận toàn cầu về công nghiệp, vật liệu và năng lượng tại Công ty nghiên cứu Third Bridge cho biết: “Chúng tôi thực sự chưa thấy bất cứ điều gì như thế này, không phải trong cuộc khủng hoảng tài chính, không phải sau sự kiện 11/9. Tác động đến nhu cầu là đáng kể và nhanh chóng”.

Nhu cầu dầu trong những năm tới có thể tiếp tục giảm ngay cả sau đại dịch khi các quốc gia tìm cách hạn chế khí thải để làm chậm biến đổi khí hậu. Các công ty dầu mỏ lớn như BP Plc và Total SE đã công bố các dự báo bao gồm các kịch bản trong đó nhu cầu dầu toàn cầu có thể đạt đỉnh vào năm 2019.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu và nhiên liệu lỏng thế giới năm 2020 giảm xuống 94,25 triệu thùng/ngày từ 100,61 triệu thùng/ngày vào năm 2019 và sản lượng dự kiến ​​chỉ phục hồi lên 97,42 triệu thùng/ngày vào năm tới.

John Roby, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất dầu Teal Natural Resources LLC có trụ sở tại Dallas, Texas cho biết: “Mọi chu kỳ đều cảm thấy tồi tệ nhất khi bạn trải qua nó, nhưng chu kỳ này thật bất thường”.

Nhu cầu dầu sụt giảm

Khi các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, các chính phủ đã áp đặt các biện pháp phong toả để giữ người dân ở nhà. Tiêu thụ nhiên liệu thô và lỏng trên thế giới đã giảm xuống còn 92,4 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 9% so với mức 101,2 triệu thùng/ngày trong năm 2019, EIA cho biết.

Theo GlobalData, công suất chưng cất dầu thô trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng nhưng nhu cầu giảm và tỷ suất lợi nhuận yếu đối với xăng, dầu diesel và các nhiên liệu khác đã khiến các nhà máy lọc dầu ở châu Á và Bắc Mỹ phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản lượng, bao gồm một số cơ sở dọc theo Bờ Vịnh của Mỹ.

Giá dầu biến động mạnh

Vài tháng tới giá dầu có thể sẽ biến động mạnh khi các nhà đầu tư cân nhắc nhu cầu dầu mỏ trầm lắng trước sự gia tăng nguồn cung dầu từ các nhà sản xuất, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh.

“Thị trường đã biến động và mất trật tự trong 12 tháng qua với những tác động lâu dài, khi chúng ta bắt đầu hình thành các đường nét chuẩn mực mới hướng tới trạng thái cân bằng hậu virus”, các nhà phân tích của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết.

Chỉ số VIX đo lường mức độ sợ hãi và biến động của giá dầu thô đã tăng lên mức kỷ lục 517,19 vào tháng Tư. Chỉ số này hiện đã giảm xuống khoảng 40, nhưng vẫn cao hơn khoảng 60% so với thời điểm này một năm trước, dữ liệu của Refinitiv Eikon cho thấy.

Tin bài liên quan