Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đến dự và trao quyết định cho ông Đinh Ngọc Thắng.

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đến dự và trao quyết định cho ông Đinh Ngọc Thắng.

“Ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM bỏ trống lâu nay chính thức có chủ

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM làm Cục trưởng của cơ quan này. Vị trí này đã bị khuyết kể từ tháng 6/2015 đến nay sau khi bà Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương nghỉ hưu.

Quyết định bổ nhiệm người ngồi vào "ghế nóng" Hải quan TP.HCM được thực hiện vào sáng nay (14/6). Quyết định nêu rõ bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2018.

Trước đó, ông Đinh Ngọc Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM và thêm nhiệm vụ Phụ trách Cục Hải quan TP.HCM từ tháng 9/2017 đến nay.

Cục Hải quan TP.HCM là đơn vị lớn nhất trong ngành hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế.

Mỗi năm, Cục Hải quan TP.HCM đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động hải quan.

Vị trí Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM đã bị khuyết kể từ tháng 6/2015 đến nay sau khi bà Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết, ông Đinh Ngọc Thắng trải qua công tác hơn 23 năm trong ngành hải quan, đảm nhiệm nhiều chức vụ, trải qua nhiều bộ phận từ cấp đội, chi cục, cục luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Thắng có tư tưởng cải cách đổi mới, có nhiều sáng kiến giải pháp hiện đại hóa thủ tục hải quan, thực hiện tốt hiệp định thương mại tự do, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hoàn thành chi tiêu thu ngân sách nhà nước trong thời điểm khó khăn năm 2017. 

“Ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM bỏ trống lâu nay chính thức có chủ ảnh 1

 Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tân Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM - Đinh Ngọc Thắng cho biết sẽ tạo mối đoàn kết trong nội bộ để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay trong lễ trao quyết định, bà Mai cũng cho biết khi tiếp quản "ghế nóng" Cục Hải quan TP.HCM, công việc của ông Thắng sẽ khá nặng nề.

Theo đó, Bộ Tài chính giao ông Đinh Ngọc Thắng và Cục Hải quan TP.HCM hoàn thành ba nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất hoàn thành thu ngân sách nhà nước; thứ hai cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; thứ ba phòng chống buôn lậu gian lận thương mại ; thứ tư, chấp hành nghiêm quản lý tài chính, quản lý cán bộ hải quan.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tân Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - Đinh Ngọc Thắng cho biết sẽ tạo mối đoàn kết trong nội bộ để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

"Cục sẽ tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức của các cán bộ hải quan. Phát huy các sáng kiến cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận cho doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM và cả nước", ông Thắng nói.

Tin bài liên quan