Gazprom ký thỏa thuận dự án đường ống khí đốt với CHDCND Triều Tiên

Gazprom ký thỏa thuận dự án đường ống khí đốt với CHDCND Triều Tiên

Ngày 15/9, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga thông báo họ đã ký thỏa thuận sơ bộ với Bộ trưởng Dầu mỏ Bắc Triều Tiên đang ở thăm Nga, ông Kim Hui-Yong, liên quan tới dự án phát triển một tuyến đường ống dẫn khí đốt mới tới Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố, Gazprom cho biết bản ghi nhớ nói trên đã được ông Kim Hui-Yong và Chủ tịch Gazprom Alexei Miller ký tại Moscow . Tuyên bố có đoạn viết: “Hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để triển khai dự án này, đồng thời phát triển các lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng khác”.

 

Giữa năm 2009, Gazprom và công ty Kogas của Hàn Quốc đã ký hiệp định về phối hợp nghiên cứu dự án cung cấp khí đốt thông qua việc xây dựng tuyến đường ống vận chuyển dài hơn 1.100 km này, trong đó có 700 km chạy qua lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Tháng trước, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il được cho là đã ngỏ ý ủng hộ dự án này trong cuộc gặp ở Nga với Tổng thống nước chủ nhà Dmitry Medvedev.

 

Dự kiến từ năm 2017, Nga sẽ cung cấp cho Hàn Quốc lượng khí đốt trên 10 tỉ m3/năm, so với mức 1,5 triệu tấn khí đốt hóa lỏng vận chuyển bằng đường biển hiện nay.