Cứ 6 người Mỹ thì có gần 1 người sống dưới mức nghèo - Ảnh minh họa.

Cứ 6 người Mỹ thì có gần 1 người sống dưới mức nghèo - Ảnh minh họa.

Gần 1/6 người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ

Số dân Mỹ sống dưới mức nghèo khổ đã lên tới con số kỷ lục 46 triệu người trong năm 2010, đẩy tỷ lệ người nghèo ở nước này lên mức cao nhất kể từ năm 1993. Thống kê này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ “mắc kẹt” ở ngưỡng trên 9%.

Theo Reuters, Cơ quan Thống kê dân số Mỹ ngày 13/9 cho biết, tỷ lệ người nghèo nước này trong năm 2010 đã tăng năm thứ ba liên tục, lên mức 15,1%, đồng nghĩa với việc cứ 6 người Mỹ thì có gần 1 người sống dưới mức nghèo. Con số 46 triệu người nghèo là con số cao nhất kể từ khi Chính phủ Mỹ bắt đầu thực hiện thống kê này vào năm 1959.

 

Đây được xem là những thách thức không nhỏ mà Tổng thống Barack Obama và Quốc hội Mỹ phải đối mặt ngay trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau. Mức độ đánh giá của người Mỹ về chính sách kinh tế của ông Obama đang trên đà suy giảm.

 

Giới quan sát cho rằng, con số về tỷ lệ dân nghèo cao có thể là một động lực để chương trình tạo việc làm trị giá gần 450 tỷ USD mà ông Obama công bố hồi tuần trước được thông qua.

 

Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Mỹ là nước có tỷ lệ nghèo cao nhất trong số các nước phát triển. Mức thu nhập để một hộ gia đình 4 người của Mỹ, trong đó có 2 trẻ em, bị coi là nghèo là 22.113 USD/năm.

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ năm 2010 tăng mạnh lên 9,6% từ mức 9,3% của năm 2009. Cùng với đó, số người Mỹ được hưởng bảo hiểm y tế từ chủ sử dụng lao động cũng giảm mạnh. Có tới gần 50 triệu người Mỹ không được giới chủ cung cấp bảo hiểm y tế trong năm 2010.

 

Theo các nhà phân tích, những thống kê trên còn có thể tệ hơn nếu không có các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như trợ cấp thất nghiệp mở rộng, các biện pháp cải cách y tế...