EU-Trung Quốc tranh chấp về chống phá giá thiết bị

Ngày 25/07, tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tiến hành phiên tham vấn với Trung Quốc trong khuôn khổ của hệ thống giải quyết tranh chấp liên quan tới luật chống bán phá giá do Trung Quốc áp đặt đối với các thiết bị giám sát tia X tới từ EU.

Yêu cầu tham vấn là bước khởi đầu chính thức của các thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ của WTO.

 

Các phiên tham vấn sẽ giúp các bên có cơ hội xem xét vấn đề và tìm ra giải pháp hòa giải mà không cần phải tiến hành các thủ tục tiếp theo.

 

Trong vòng 60 ngày nếu các phiên tham vấn không giúp giải quyết được tranh chấp, bên khiếu nại có thể yêu cầu trình vấn đề tranh chấp ra xét xử bởi một nhóm công tác đặc biệt do Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO lập ra./.