E&Y: Lạm phát ở Việt Nam sẽ cao hơn mục tiêu

E&Y: Lạm phát ở Việt Nam sẽ cao hơn mục tiêu

(ĐTCK) Dự báo triển vọng các thị trường tăng trưởng nhanh (RGMs) của Ernst&Young (E&Y) vừa công bố, trong đó, đánh giá về triển vọng kinh tế của các nước tăng trưởng nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, E&Y nhận định, năm 2012, lạm phát của Việt Nam sẽ hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu, còn tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn mục tiêu. Các nhà quản lý sẽ tập trung cho chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi lạm phát chậm lại.

Tuy nhiên, GDP năm 2012 có thể sẽ thấp hơn mục tiêu 6 - 6,5% do Chính phủ tập trung xử lý những rủi ro tiềm tàng trong công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Những rủi ro của việc giảm giá VND sẽ hạn chế việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2012 và để có nguồn đầu tư vào Việt Nam cao hơn phụ thuộc vào công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, tín dụng từ khu vực công.

E&Y cho rằng, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Việt Nam sẽ được cải thiện khi lạm phát xuống dưới 10% và tăng trưởng xuất khẩu sẽ cơ bản giúp thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai.