Nhà điều hành công trình bị sập. Ảnh: Gia Chính.

Nhà điều hành công trình bị sập. Ảnh: Gia Chính.

Đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội, hai người bị thương

Quá trình kéo khối sắt lên tầng cao để thi công, cần cẩu bị đứt cáp, khiến vật liệu rơi xuống từ độ cao khoảng 70 m. 

Khoảng 10h30 ngày 20/8, cần cẩu đặt trên tầng cao nhất tòa nhà 36 tầng thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đang ròng dây cáp xuống kéo khung sắt lên cao để thi công. Bất ngờ, dây cáp đứt, những khung sắt rơi khoảng từ tầng 17-18 (khoảng 70 m) xuống khu nhà điều hành phía dưới.

Tại hiện trường, cần cẩu vẫn con nguyên vẹn, vươn cánh tay ra khỏi tòa nhà, nhưng không còn dây cáp. Mái nhà điều hành phía dưới đổ sập. Các mảng tường, cùng vật liệu bên trong hư hại hoàn toàn.

Nhiều nhân chứng cho biết khối sắt rơi xuống tạo tiếng động rất mạnh, có hai người ở dưới mặt đất bị thương. 

 Vị trí tòa nhà xảy ra sự cố. Ảnh: Google map.

Đến 11h30, đơn vị thi công đã phong tỏa khu vực, bên trong công nhân dọn dẹp đống đổ vỡ. 

Toà nhà 36 tầng được xây dựng trên diện tích hơn 2.000 m2 hiện xây xong phần khung và nóc. Công ty Cổ phần CDC Hà Nội là tổng thầu phần thân của công trình này.

Tin bài liên quan