Đường dây vận hành game cờ bạc bịp bị phát hiện

Phan Văn Tiến (37 tuổi) cùng đồng bọn xây dựng game đánh bạc đổi thưởng nhưng đặt tỷ lệ thắng của máy là 80%.
Tiến (trái) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tiến (trái) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/5, Tiến cùng 11 người bị Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, Tiến chịu trách nhiệm đứng đầu việc kinh doanh một công ty và tìm kiếm dự án, hỗ trợ kỹ thuật. 

Cuối năm 2016, Tiến tìm được một game chưa hoàn thiện trên mạng và cùng đồng bọn xây dựng thành ba game mới. Nhóm này sau đó phát hành dưới hình thức trò chơi điện tử.

Trong mỗi game có các trò chơi nhỏ được dựng lại từ các hình thức đánh bạc như xóc đĩa, tiến lên miền Nam, xì tố, liêng, 3 cây bài sáo, Poker,... 

Ngoài ra, nhóm của Tiến còn xây dựng các mini game có hình thức cá cược may mắn như cá kiếm, kim tự tháp, vòng quay may mắn...

Ai muốn chơi game phải tạo tài khoản và nạp thẻ cào điện thoại. Mỗi ván người thắng sẽ phải trả 5 đến 15% tổng giá trị tiền ảo thắng cược. 

Tuy nhiên các game thường được lập trình sẵn tỷ lệ thắng của khách là 20%, máy thắng là 80%. Khi người chơi thắng sẽ được quy đổi từ tiền ảo trong game thành thẻ cào điện thoại.

Đường dây vận hành game cờ bạc bịp bị phát hiện ảnh 1

Một trong các game nhóm Tiến vận hành. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 3/2019, Tiến bán một game cho người khác và thỏa thuận số tiền khách nạp vào tài khoản để đánh bạc sẽ được bán lại cho các đại lý để lấy khoảng 60% mệnh giá thẻ điện thoại.

Số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí mua mã thẻ điện thoại để đổi thưởng cho người chơi thì công ty của Tiến sẽ hưởng 20%.

Cảnh sát xác định, ba game có hơn 9 triệu người chơi thực hiện đổi thẻ cào với tổng số tiền nạp hơn 43 tỷ đồng. 34 người đánh bạc ở các game bài cũng bị phát hiện.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Tin bài liên quan