Dừng Dự án cảng biển Vân Phong của Vinalines

Dừng Dự án cảng biển Vân Phong của Vinalines

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký văn bản yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo,hướng dẫn Vinalines dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động mà Tcty này làm chủ đầu tư.

Văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải từ Vănphòng Chính phủ không nêu lý do cho dừng thực hiện dự án.

Văn bản nêu rõ, Bộ GTVT có trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng phương án huy động các nguồn vốn đầu tư, chủ động kêu gọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong dưới các hình thức hợp lý, theo quy định của pháp luật để triển khai dự án.

Bộ GTVT cũng phải báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong trước đó.

Cuối tháng 12/2011, Vinalines đã nhận chỉ đạo phải khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh dự án, nêu được các giải pháp đầu tư, khai thác hiệu quả 2 bến khởi động. Trước đó, hồi tháng 4 cùng năm, Thủ tướng yêu cầu Vinalines sớm hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng hai bến khởi động, hoàn thiện quy chế hoạt động cảng trung chuyển quốc tế, trình Thủ tướng trong quý III năm 2011.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn ì ạch, “dậm chân” do những lùm xùm, khó khăn của TCTy này.

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong theo kế hoạch sẽ xây dựng tại bán đảo Hòn Gốm, vịnh Vân Phong thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh(Khánh Hòa). Cảng có diện tích 750ha, gồm 37 bến, chiều dài toàn bến khoảng 12.564m, công suất thiết kế khoảng 17,5 triệu TEU/năm.