Dữ liệu việc làm kéo Dow Jones và S&P 500 giảm điểm

Dữ liệu việc làm kéo Dow Jones và S&P 500 giảm điểm

(ĐTCK) Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã quay đầu giảm điểm trước thông tin không mấy khả quan về dữ liệu việc làm của khu vực kinh tế tư nhân.

 

tăng nhẹ thấp hơn như dữ liệu cho thấy rằng việc thuê khu vực kinh tế tư nhân đã giảm nhiều hơn so với dự kiến ​​trong tháng tư, làm dấy lên lo ngại rằng việc làm ở Mỹ báo cáo hôm thứ Sáu cũng sẽ thất vọng các nhà đầu tư.

 

Báo cáo việc làm của ADP vừa được công bố cho thấy, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với dự đoán là 177.000. Điều này làm dấy lên những lo ngại về dữ liệu việc làm của cả nền kinh tế được công bố vào thứ Sáu tới đây sẽ không mấy tích cực, với số việc làm tạo thêm trong tháng 4 dự kiến là từ 125.000 đến 150.000 việc làm, thấp hơn dự báo của giới phân tích trước đó do Reuters thực hiện là 170.000 việc làm.

 

Thêm vào đó, đơn đặt hàng mới đối với các nhà máy sản xuất của Mỹ trong tháng 3 ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất trong 3 năm, mặc dù gần đúng mức dự báo.

 

Những thông tin tiêu cực này khiến Dow Jones quay đầu giảm điểm sau khi leo lên mức cao nhất 4 năm trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (1/5). Còn S&P 500 cũng gặp trở ngại khi vượt qua mốc kháng cự 1.400 điểm.

 

Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq một lần nữa lại có phiên biến động trái chiều với Dow Jones và S&P 500 khi bất ngờ tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch hôm thứ Tư (2/5), sau khi giảm điểm trong phiên thứ Ba.

 

Nguyên nhân giúp Nasdaq tăng điểm chính là sự bứt phá của cổ phiếu Intel, khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới này tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2004

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/5,  chỉ số Dow Jones giảm 10,75 điểm (-0,08%), xuống 13.268,57 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 3,52 điểm (-0,25%), xuống 1.402,30. Ngược lại, chỉ số Nasdaq tăng 9,41 điểm (+0,31%), lên 3.059,85 điểm.

 

Trong phiên giao dịch ngày 2/5, các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu cũng có phiên biến động trái chiều. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 54,12 điểm (-0,93%), xuống 5.758,11 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 50,42 điểm (-0,75%), xuống 6.710,77 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 13,53 điểm (+0,42%), lên 3.226,33 điểm.

 

Trái ngược với thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á lại có phiên tăng khá ngay trong phiên giao dịch trở lại sau ngày nghỉ lễ. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 29,30 điểm (+0,31%), lên 9.380,25 điểm. Chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông tăng 214,87 điểm (+1,02%), lên 21.309,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 42,12 điểm (+1,76%), lên 2.438,44 điểm.