Dữ liệu quản lý sản xuất yếu kiến đà tăng của phố Wall bị chặn lại - Ảnh: Reuters

Dữ liệu quản lý sản xuất yếu kiến đà tăng của phố Wall bị chặn lại - Ảnh: Reuters

Dữ liệu sản xuất yếu, Dow Jones rung lắc

(ĐTCK) Sau phiên bùng nổ cuối tuần trước, Dow Jones bị rung lắc mạnh trong phiên đầu tuần do dữ liệu sản xuất trong tháng 6 thấp hơn dự kiến.

 

Báo cáo mới nhất cho biết, chỉ số quản lý sản xuất của Mỹ trong tháng 6 thấp hơn dự kiến và cho thấy sự co hẹp lại của nền sản xuất của Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 7/2009.

 

Không chỉ ở Mỹ, các nền kinh tế khác cũng có sự sụt giảm về chỉ số quản lý sản xuất như châu Âu và Trung Quốc.

 

Với dữ liệu tiêu cực này, nhà đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ dễ dàng áp dụng gói hỗ trợ bổ sung, hay còn được coi như gói nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3). Giới đầu tư cũng hy vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm thêm 1% lãi suất để hỗ trợ kinh tế.

 

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones giảm 8,70 điểm (-0,07%), xuống 12.871,39 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,35 điểm (+0,25%), lên 1.365,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 16,18 điểm (+0,55%), lên 2.951,23 điểm.

 

Tuy phố Wall phản ứng mạnh với thông tin về chỉ số sản xuất tiêu cực, nhưng dường như thông tin các nhà lãnh đạo của EU tìm được tiếng nói chung trong việc giải cứu các ngân hàng trong khu vực và hỗ trợ Tây Ban Nha và Ý vào cuối tuần trước vẫn còn dư âm tốt cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 69,49 điểm (+1,25%), lên 5.640,64 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 78,80 điểm (+1,24%), lên 6.496,08 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 43,55 điểm (+1,36%), lên 3.240,20 điểm.

 

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á, phiên tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cuối tuần trước dường như không mấy tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á. Kết thúc phiên đầu tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 3,3 điểm (-0,04%). Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,68 điểm (+0,03%), đóng cửa tại 2.226,11 điểm.