“Trắng” khách quốc tế trong tháng 4, du lịch Việt sụt giảm nghiêm trọng

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2020 đã giảm 94,2% trong tháng trước và giảm tới 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong 4 tháng giảm 37,8%.
Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Tư chỉ đạt 26,2 nghìn lượt người, giảm 94,2% so với tháng trước và giảm 98,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến từ châu Á giảm 97,8%; từ châu Âu giảm 99,5%; từ châu Úc và châu Mỹ cùng giảm 99,8%; và từ châu Phi giảm 97,9%.

Nguyên nhân của tình trạng “trắng” du khách quốc tế đến Việt Nam là do Chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/3/2020 để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến từ châu Á đạt 2.699,2 nghìn lượt người, chiếm 72,7% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 40,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Điều đáng chú ý là, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 893,8 nghìn lượt người, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 820,2 nghìn lượt người, giảm 43,3%; Nhật Bản 201,1 nghìn lượt người, giảm 33,6%; Đài Loan 192,3 nghìn lượt người, giảm 32,4%; Thái Lan 126,1 nghìn lượt người, giảm 27,9%; Malaysia 116,3 nghìn lượt người, giảm 43,4%...

Không chỉ khách đến từ châu Á giảm, mà khách từ châu Âu cũng giảm tới 25,4%; khách đến từ châu Mỹ ước tính giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, khách đến từ châu Úc đạt 102,3 nghìn lượt người, giảm 37,5%. Khách đến từ châu Phi đạt 12 nghìn lượt người, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019.

Tình hình được cho là sẽ tiếp tục trong tháng Năm và các tháng tiếp theo. Lý do là vì, hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu, cũng như một số nước châu Á tiếp tục thực hiện việc phong tỏa, đóng cửa biên giới. Điều này sẽ ngăn cản dòng du lịch quốc tế.

Thêm vào đó, hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy lùi dịch Covid-19, dù đã nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng chưa sẵn sàng mở cửa cho du khách quốc tế. 

Nhiều khả năng, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ nhúc nhích trở lại trong tháng Năm, nhưng chủ yếu đến vì mục đích công việc, bởi hiện tại, Chính phủ đã bắt đầu cho chuyên gia nước ngoài của một số doanh nghiệp nước ngoài tới Việt Nam làm việc sau khi thực hiện việc cách ly y tế đủ 14 ngày.

Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngành công nghiệp không khói không chỉ của Việt Nam, mà trên toàn cầu, chịu những tổn thất nặng nề.

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành này, mới đây, Hội đồng Tư vấn Du lịch đã đề xuất Chính phủ xem xét gói hỗ trợ lên đến 150.000 tỷ đồng bằng hình thức vay vốn có bảo lãnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp du lịch để vượt qua đại dịch Covid-19. 

Tin bài liên quan