Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ

Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ

Mộc mạc như chính tên gọi, thác Giang Điền với vẻ đẹp hoang sơ nhưng ẩn chứa sức quyến rũ kỳ lạ từ lâu được ví như “ Đà Lạt giữa miền Đông”. Và du lịch thác Giang Điền đã trở thành hoạt động yêu thích của nhiều du khách.
Những ngày chớm hạ oi bức, nếu có cơ hội du lịch tới thác Giang Điền, du khách sẽ ngỡ như đang lạc bước giữa một thiên đường vô cùng hấp dẫn với cây xanh, thác nước và bầu không gian tươi mát.
Không rõ tên gọi Giang Điền có từ bao giờ và do ai đặt cho, nhưng theo suy đoán của nhiều người thì cái tên giản dị đó bắt nguồn từ việc con thác nằm giữa những đồng lúa xanh ngát.

Thác Giang Điền cách Tp. Hồ Chí Minh 45km theo hướng quốc lộ 1A, thuộc khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền ở 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Gồm những dòng suối nhỏ hòa mình vào sông Buông và cùng đổ ra sông Đồng Nai, thác Giang Điền được tạo thành bởi ba dòng thác là thác Chàng, thác Nàng và thác chính Giang Điền.

Nhìn từ xa, dòng thác vừa mang nét mộc mạc đậm chất miền Đông, lại vừa phảng phất chút hoang sơ và hùng vĩ như mảnh đất Tây Nguyên phóng khoáng. Dù các thác nước ở đây chỉ có độ cao khoảng 20m nhưng lại có dòng chảy khá mạnh.

Nước luồn qua các khe đá, tung bọt trắng xóa rồi đổ xuống mặt suối hiền hòa bên dưới, tạo nên cảnh sắc vừa  huyền ảo lại vừa thơ mộng.

Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ ảnh 1

 Toàn cảnh thác Giang Điền. Ảnh: Internet

Do đó, nhiều du khách đã nhận định rằng, thác Giang Điền đẹp không kém thác Cam Ly ở Đà Lạt.

Tuy nhiên, dáng vẻ của thác Giang Điền cũng có sự khác biệt giữa mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng, con thác trở nên tươi mát với dòng nước trắng bạc yên ả chảy giữa đôi bờ xanh mướt cỏ và rực rỡ sắc hoa. Mùa mưa, làn nước vàng đục tung bọt phủ mờ ghềnh thác, tạo nên những tiếng ầm ầm vang xa đến hàng cây số.

Dù mang dáng vẻ đối lập nhưng  du lịch thác Giang Điền vào bất cứ mùa nào, điều khiến du khách ấn tượng nhất chính là sự trù phú của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Bởi không chỉ được hòa mình vào dòng suối mát lành hay lắng nghe tiếng nước chảy róc rách vui tai, du khách sẽ phải ồ lên thích thú trước khung cảnh tựa như chốn thiên đường nơi hạ giới. Dọc theo bờ thác là những tảng đá xám xanh chồng chéo lên nhau , làm bật nên màu tím ngắt của những chum hoa bằng lăng mỗi độ xuân về.

Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ ảnh 2

 Thác Giang Điền gồm 3 thác chính gộp lại. Ảnh: Internet

Và cây cầu treo Mimosa như một dải lụa mềm mại treo lơ lửng trên “khu vườn” bên dưới, nối liền khu thác chính với thác Đôi, mang đến cho du khách những trải nghiệm hết sức thú vị.

Mặc dù có sự can thiệp nhiều nhất của con người so với các thác nước khác ở Đồng Nai, nhưng sức hút của Giang Điền vẫn vô cùng lớn. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, cái duyên của nơi này có lẽ cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết buồn về tình yêu đôi lứa.

Theo như các bậc cao niên kể lại, vùng đấy Giang Điền xưa kia là nơi sinh sống của dân tộc Mạ. Trong làng người Mạ có đôi nam nữ yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ ảnh 3

 Con đường xanh mát dẫn vào khu thác chính. Ảnh: Hoài Nam

Bởi vậy, họ đã chọn cách quyên sinh ở dòng suối này để giữ vững tình yêu son sắt. Nơi đôi trai gái tuẫn tiết đã xuất hiện hai dòng thác, người ta gọi đó là thác Chàng và thác Nàng (hay còn có tên gọi khác là thác Đôi).

Hiện nay, thác Giang Điền đã trở thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn và là một điểm nhấn của du lịch Đồng Nai. Đến đây, du khách sẽ được thưởng ngoạn những thú vui tao nhã như câu cá, tắm suối, đạp xe và đi dạo dưới những tán cây xanh mát.

Dù với bất cứ trải nghiệm nào, khu du lịch Giang Điền cũng mang tới cho du khách những phút giây thư giãn sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. 

Du lịch thác Giang Điền-thoáng Tây Nguyên giữa Đông Nam Bộ ảnh 4

Khu du lịch thác Giang Điền đã trở thành điểm đến hấp dẫn của Đồng Nai. Ảnh: Internet 

Một lần ghé thăm thác Giang Điền và đắm mình vào thiên nhiên nơi đây, chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự bình yên, khoan khoái trong tâm hồn mình!

Một số lưu ý khi du lịch thác Giang Điền

Để đến thác Giang Điền, du khách có thể di chuyển theo 2 hướng:

+ Hướng 1: Xuất phát từ Tp. HCM đến ngã ba Vũng Tàu, rẽ trái quốc lộ 51, đến ngã ba Thái Lan, rẽ trái chừng 15km là đến thác.

+ Hướng 2: Từ Tp. HCM theo quốc lộ 1A chạy thẳng đến huyện Thống Nhất, đến chợ Trà Cổ, rẽ phải theo đường đất đỏ tại ngã ba, qua cầu Giang Điền gặp ngã ba tiếp tục rẽ trái chừng 1 km là đến.

- Quãng đường từ cổng vào thác chính dài khoảng 1km, du khách có thể đi bộ để nhẩn nha ngắm cảnh hoặc di chuyển bằng xe lửa.

- Giá vé vào cửa tại Khu du lịch thác Giang Điền là 40.000 đồng/người (có tăng giá vào dịp cuối tuần và lễ, tết). Muốn tắm thác, du khách không cần mua vé nhưng bắt buộc phải thuê áo phao, giá thuê  khoảng 20.000 đồng.

- Các khách sạn tại Khu du lịch thác Giang Điền tương đối đắt, dao động từ  400.000 – 600.000 đồng/phòng.  Nếu ngủ qua đêm tại đây, du khách có thể thuê lều để cắm trại với giá 150.000 – 200.000 đồng/ngày.

Tin bài liên quan