Dow Jones lên mức cao nhất từ tháng 5/2008

Dow Jones lên mức cao nhất từ tháng 5/2008

(ĐTCK) TTCK toàn cầu đồng loạt tăng điểm sau khi dầu giảm giá. Dow Jones vượt lên mốc cao nhất từ tháng 5/2008, còn S&P500 cũng vượt qua 1.370 điểm.

Mặc dù ngập ngừng lúc mở cửa phiên giao dịch sau thông tin chỉ số niềm tin tiêu dùng sụt giảm, nhưng việc giá dầu giảm mạnh đã đem đến niềm tin vào sự phục hồi của kinh tế ở giới đầu tư, giúp chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones sau hơn một tuần nỗ lực, cuối cùng cũng đã vượt qua mốc 13.000 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2008. Trong khi đó, chỉ S&P 500 cũng vượt qua mức kháng cự quan trọng 1.370 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, Chỉ số Dow Jones tăng 23,61 điểm, tương đương tăng 0,18% lên13.005,12 điểm. Chỉ số S&P500 tăng 4,59 điểm (+0,34%) lên 1.372,18 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 20,60 điểm (0,69%) lên 2.986,76 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng có phiên tăng điểm sau thông tin Quốc hội Đức thông qua gói cứu trợ thứ 2 cho Hy Lạp và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ bơm tiền để giúp các ngân hàng thương mại trong khu vực tăng nguồn vốn cho vay để kích thích kinh tế khu vực phát triển, cùng với đó là việc giá dầu thô giảm mạnh cũng đã lấy lại niềm tin và sự phục hồi kinh tế của giới đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 12,36 điểm, tương đương tăng 0,21% lên 5.927,91 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 38,03 điểm (+0,56%) lên 6.887,63 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 12,54 điểm (+0,36%) lên 3.453,99 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau thời gian đầu giao dịch giằng co, các chỉ số chứng khoán châu Á đã vụ tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông qua gói nới lỏng thứ 2 khi sẽ bơm tiền vào cuối tuần này để giúp các ngân hàng thương mại trong khu vực tăng nguồn vốn cho vay.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số MSCI châu Á tại Nhật Bản tăng 0,5%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 88,59 điểm, tương đương tăng 0,92% lên 9.722,52 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 350,87 điểm (+1,65%) lên 21.568,73 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 4,8 điểm (+0,2%) lên 2.451,86 điểm.