Đồng ý nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng

Đồng ý nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng

(ĐTCK) Phương án trên được thông qua trong buổi làm việc ngày 25/9 của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhằm thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

Theo đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã thống nhất nâng mức khởi điểm chịu thuế từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng và mức giảm trừ 3,6 triệu cho người phụ thuộc như phương án mà Chính phủ đề xuất.

 

Tại phiên họp lần thứ 11 hồi đầu tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phương án này đã được sự ủng hộ đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn. Tuy nhiên, phương án này lại không được cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính ngân sách ủng hộ vì cho rằng chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay, thay vào đó, đại diện cơ quan thẩm tra đề nghị mức khởi điểm là 7 triệu đồng và mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 2,8 triệu đồng.

 

Theo dự kiến, Dự thảo luật này sẽ được thống nhất một lần nữa tại Ủy ban Thường vụ, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.