Airbus dự kiến bàn giao 880 máy bay thương mại trong năm 2020. Ảnh: AFP

Airbus dự kiến bàn giao 880 máy bay thương mại trong năm 2020. Ảnh: AFP

Đơn hàng tăng mạnh nhưng Airbus vẫn lỗ ròng 1,36 tỷ EUR trong năm 2019 do chịu phạt

Khoản lỗ này là do Airbus chi án phạt 3,6 tỷ EUR để dàn xếp bê bối hối lộ và gánh nặng chi phí phát triển dòng máy bay vận tải A400M.

Tập đoàn chế tạo máy bay của châu Âu Airbus hôm nay 13/2 cho biết lợi nhuận hoạt động của hãng này tăng lên 6,9 tỷ EUR, tương đương 7,5 tỷ USD. Gã khổng lồ Airbus dự kiến bàn giao 880 máy bay thương mại trong năm nay, tăng 17 chiếc so với năm ngoái.

“Năm ngoái, chúng tôi đã giành được hợp đồng lớn. Tình hình tài chính của chúng tôi cũng được cải thiện nhờ bàn giao các máy bay thương mại”, CEO Airbus Guillaume Faury nói.

Tình hình lỗ lãi của tập đoàn cho thấy cam kết của hãng này với chính quyền trong việc tuân thủ các cuộc điều tra và chi trả khoản chi phí liên quan tới việc điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu máy bay vận tải A400M, CEO Airbus cho biết thêm.

Hãng này cũng chấp nhận nộp phạt 3,6 tỷ EUR cho Anh, Pháp và Mỹ để dàn xếp các cuộc điều tra hối lộ liên quan đến hợp đồng mua bán máy bay.

Airbus cho biết, lượng đơn hàng máy bay thương mại của tập đoàn này tăng từ 747 chiếc trong năm 2018 lên 768 trong năm 2019.

Tin bài liên quan