Đón đọc Đầu tư Chứng khoán số 156

Đón đọc Đầu tư Chứng khoán số 156

(ĐTCK) Đón đọc Đầu tư Chứng khoán số 156/2014, phát hành ngày 29/12/2014.

8-9.Nhóm chuyên gia cố vấn cho Thủ tướng đề nghị xem xét lại TT 36

Theo các thành viên của tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, trong Thông tư 36 tại hầu hết quy định nhận được sự đồng thuận cao nhưng riêng vấn đề cho vay chứng khoán “có vấn đề” và tổ tư vấn đã làm việc với NHNN để xem xét lại.

10.Tâm tư ngày cuối năm

Điều kỳ diệu nhất lúc này là thị trường sẽ trụ vững tại mốc 500 - 510 điểm cho đến khi mọi thứ với TT36 được hóa giải theo đúng bài toán mà TT36 đặt ra.

12.Bộ Tài chính lên kế hoạch tìm vốn ngoại

Trong khi khả năng huy động vốn qua phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong năm 2015, thì lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đang tìm kiếm thêm các nguồn vốn mới.

14.“Mất mùa” huy động vốn cổ phần 

Năm 2014 là một năm “mất mùa” đối với các doanh nghiệp niêm yết, khi theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng giá trị phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm nay giảm tới 55% so với năm ngoái.

20.Chuẩn bị hành trang trước khi vào TPP

Dù tiến trình đàm phán để đi đến ký kết TPP và Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) của Việt Nam có hoàn tất trong năm 2015 hay không, các doanh nghiệp vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm thế và các điều kiện để bước vào “cuộc chơi” này.

20-21 Thời sự kinh tế

Kể cả CPI năm nay của Việt Nam có về mức 2,5% thì vẫn là cao so với các nước khác. Tuy nhiên, mức độ thấp so với nhiều năm trở lại đây đang mở ra cơ hội tái cơ cấu kinh tế một cách vững chắc.

25.Thêm một năm lỡ hẹn với những kế hoạch tăng vốn

MB và OCB được chấp thuận tăng vốn sát ngày cuối năm. Đây là điểm sáng trong số hàng chục kế hoạch tăng vốn khác không thực hiện được năm nay.

30-31 Nhịp sống doanh nhân

Có một câu chuyện về góc khuất của thế hệ doanh nhân F2 là chuyện một thiếu gia buộc phải từ bỏ cô người yêu tham gia Showbiz, lý do đơn giản là: “chuyện kinh doanh kỵ nhất việc tô vẽ lòe loẹt, phơi bày ra công chúng”, như lời bố thiếu gia đó cho biết.