Cả thứ hạng và tài sản của tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đều giảm năm nay. Ảnh: Forbes

Cả thứ hạng và tài sản của tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đều giảm năm nay. Ảnh: Forbes

Tài sản và thứ hạng của tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều rớt mạnh trong Forbes 400 năm 2016

Tỷ phú gốc Việt đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) năm nay với 3,1 tỷ USD, giảm 700 triệu USD và tụt 65 bậc so với năm ngoái.

Đứng đầu danh sách năm nay vẫn là tỷ phú Bil Gates. Đây là năm thứ 23 liên tiếp đồng sáng lập Microsoft đứng đầu danh sách này.

Cổ phần của ông trong đại gia phần mềm đóng góp 13% tài sản. Ông cũng sở hữu cổ phiếu hãng máy kéo Deere & Co, Công ty Đường sắt Quốc gia Canada, hãng kinh doanh ôtô AutoNation và nhiều doanh nghiệp khác.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là CEO Amazon - Jeff Bezos với 67 tỷ USD. Ông cũng là người có tài sản tăng mạnh nhất năm nay với 20 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Amazon tăng vọt.

Theo sau là huyền thoại đầu tư Warren Buffett với 65,5 tỷ USD - lần đầu đứng thứ 3 trong 15 năm qua. Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg hiện có 55,5 tỷ USD, leo lên vị trí thứ 4 - cao nhất từ trước đến nay. Trong khi nhà sáng lập Oracle - Larry Ellison lần đầu xuống thứ 5 từ năm 2007.

bill-gates-23-nam-lien-giau-nhat-nuoc-my
Bill Gate hiện có 81 tỷ USD tài sản. Ảnh: Bloomberg

Năm nay, có tới 42 thành viên Forbes 400 là người nhập cư. Giàu nhất là Sergey Brin – đồng sáng lập Google với 37,5 tỷ USD.

Tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đứng thứ 214 với tài sản 3,1 tỷ USD, giảm so với 3,8 tỷ USD và thứ hạng 149 của năm ngoái. Từ tháng 3/2014, ông đã được Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới với 1,65 tỷ USD. 

Sinh ra tại Việt Nam, ông Hoàng Kiều sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Ông năm nay 72 tuổi và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Ông còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ) năm 2012.

Theo danh sách năm nay, tài sản của 400 người giàu nhất Mỹ đang cao kỷ lục, với tổng cộng 2.400 tỷ USD. Tính trung bình, mỗi người sở hữu 6 tỷ USD. Tài sản tối thiểu để lọt top năm nay là 1,7 tỷ USD, tương đương năm ngoái. Điều này có nghĩa 153 tỷ phú “quá nghèo” để có thể vào Forbes 400.

Năm nay, danh sách có 22 người mới. Nổi bật là Jen-Hsun Huang - sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia. Người trẻ nhất là nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin bằng hình ảnh Snapchat - Evan Spiegel (26 tuổi), với 2,1 tỷ USD. Còn người cao tuổi nhất là David Rockefeller (101 tuổi) - cháu trai ông vua dầu mỏ John D. Rockefeller.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa - Donald Trump tụt 35 bậc, xuống thứ 156 năm nay. Tài sản của ông giảm 800 triệu USD xuống 3,7 tỷ USD, chủ yếu do bất động sản Manhattan mất giá.

Năm nay, 26 người đã rơi khỏi top 400. Trong đó có nhà sáng lập hãng xét nghiệm máu Theranos - Elizabeth Holmes và nhà đầu tư nổi tiếng Bill Ackman.

Tin bài liên quan