Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019

Việc ngày càng nhiều công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) đã giúp một số người nằm trong danh sách tỷ phú USD năm 2019.

Vào tháng 3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi chỉ mới 21 tuổi. Forbes ước tính công ty thời trang Kylie Cosmetics của cô trị giá khoảng 900 triệu USD, và khoảng 100 triệu USD còn lại đến từ số tiền mặt mà Jenner nắm giữ. Ảnh: GQ

Hai nhà đồng sáng lập của thương hiệu mỹ phẩm Proactiv là Katie Rodan (trái) và Kathy Fields cũng vào danh sách của Forbes vào tháng 3/2019, với khối tài sản 1,5 tỷ USD/người. Dòng sản phẩm chăm sóc da Rodan + Fields đã giúp bộ đôi bác sĩ da liễu này cùng 300.000 chuyên gia tư vấn độc lập của công ty bán được 1,5 tỷ USD mỹ phẩm trong năm 2017. Ảnh: Forbes. 

Việc Zoom, công ty chuyên phục vụ hội nghị từ xa, IPO vào tháng 4/2019 đã giúp nhà sáng lập Eric Yuan trở thành tỷ phú USD với khối tài sản trị giá 3 tỷ USD. Ông Yuan đồng thời cũng là CEO của Zoom, nắm giữ 20,5% cổ phần. Ảnh: AP.   

Tỷ phú hiphop đầu tiên trên thế giới Jay-Z đã bước vào danh sách của Forbes trong tháng 6/2019 với khối tài sản 1 tỷ USD. Ông kiếm được tiền từ các chuyến lưu diễn và album nhạc của mình. Bên cạnh đó, Jay-Z cũng là nhà sáng lập của dịch vụ phát nhạc Tidal, kinh doanh một số mặt hàng khác như thương hiệu giải trí, rượu cao cấp, thời trang. Ảnh: Reuters. 

Công ty phần mềm Slack IPO vào tháng 6/2019 đã giúp CEO và cũng là nhà sáng lập Stewart Butterfield kiếm được 1,6 tỷ USD. Butterfield trước đây đã sáng lập ra trang chia sẻ ảnh Flickr và sau đó bán cho Yahoo với giá hơn 20 triệu USD vào năm 2013. Ảnh: Getty.

Sự ra mắt của sàn chứng khoán STAR, được ví như NASDAQ của Trung Quốc, đã giúp 3 người trở thành tỷ phú trong một ngày tháng 7/2019. Ba người đó là nhà sáng lập Chen Wenyuan của công ty phần mềm Suzhou HYC Technology (2,4 tỷ USD); chủ tịch Cao Ji của nhà sản xuất pin Zhejiang Hangke (2,2 tỷ USD), và chủ tịch Hui Deng của tập đoàn công nghệ ArcSoft (1,3 tỷ USD). Ảnh: Getty. 

Khi công ty chuyên về sản phẩm nha khoa SmileDirectClub được IPO vào tháng 9/2019, 2 nhà đồng sáng lập của họ là Jordan Katzman (trái) và Alex Fenkell lần lượt kiếm được khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD và 1 tỷ USD. Ảnh: SmileDirectClub. 

Thiếu gia Hong Kong 24 tuổi Eric Tse đã trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm tháng 10 khi được phụ huynh tặng cho khối gia tài khổng lồ. Eric Tse hiện nắm 3,8 tỷ USD nhờ vào 21.45% của Sino Biopharmaceutical, công ty mà cha của anh sáng lập. Ảnh: Instagram. 

Đồng CEO Safra Catz của tập đoàn công nghệ Oracle là một trong số ít người trở thành tỷ phú nhờ vào công ty mà không phải do mình sáng lập. Bà sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD, tính đến tháng 11/2019. Forbes cho biết Catz hiện là một trong những người phụ nữ được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: Oracle. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 10

Ryan Graves là nhân viên đầu tiên được cựu CEO Travis Kalanick của Uber tuyển dụng vào năm 2010, và hiện là Phó chủ tịch của công ty này. Anh bước vào danh sách của Forbes vào tháng 3/2019 với khối tài sản trị giá 1,6 tỷ USD. Ảnh: Uber.

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 11

CEO Deni Reiss của thương hiệu áo ấm xa xỉ Canada Goose đã trở thành tỷ phú USD vào tháng 3/2019 với khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD. Ông tiếp quản Canada Goose từ ông của mình vào năm 2001, và đến năm 2017 thì IPO. Ảnh: Deni Reiss. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 12

Hai nhà sáng lập của công ty thuốc lá điện tử Juul là Adam Bowen (trái) và James Monsees đã mất danh hiệu tỷ phú vào tháng 10/2019 khi một trong những nhà đầu tư lớn nhất của họ hạ giá công ty. Hiện mỗi người sở hữu khối tài sản trị giá 900 triệu USD. Ảnh: Getty.

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 13

Vợ chồng Jin Sook (trái) và Do Won Chang là những nhà sáng lập của thương hiệu quần áo Forever 21. Cặp đôi này đã mất danh hiệu tỷ phú vào tháng 7/2019, và 2 tháng sau thì họ nộp đơn xin phá sản Forever 21. Hiện mỗi người nắm khoảng 800 triệu USD tài sản. Ảnh: Forever 21. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 14

Đồng sáng lập WeWork, Adam Neumann đã mất hơn 3,5 tỷ USD chỉ trong vòng 7 tháng, xuống mức 600 triệu USD vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, sau khi nhận được bồi thường, cả Forbes và Bloomberg đều ước tính khối tài sản của Neumann trị giá 1 tỷ USD vào tháng 11/2019. Ảnh: Getty. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 15

Nhà đồng sáng lập khác của WeWork là Miguel McKelvey cũng đã mất danh hiệu tỷ phú khi giá trị tài sản giảm từ 2,9 tỷ USD vào tháng 3/2019 xuống còn 400 triệu USD vào tháng 11. Ảnh: Reuters. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 16

Từng sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD trong năm 2018, nhưng giá cổ phiếu giảm đã khiến Michael O'Leary - CEO của hãng hàng không Ryanair - không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes vào tháng 3/2019. Ảnh: Ryanair. 

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 17

Các anh em nhà Barilla nắm giữ khoảng 85% cổ phần của công ty thực phẩm đa quốc gia Barilla. Năm 2018, mỗi người sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD tài sản. Nhưng con số này đã giảm đáng kể và họ không còn nằm trong danh sách của Forbes vào tháng 3/2019. Ảnh: AP.

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 18

Isaac Larian, CEO của nhà sản xuất đồ chơi trẻ em MGA Entertainment, cũng bị loại khỏi danh sách của Forbes trong năm nay. Ông từng sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD vào năm 2018. Ảnh: CNBC

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 19

Andrea Reimann Ciardelli, người thừa kế của tập đoàn JAB Holding, không còn là tỷ phú USD khi tài sản của bà giảm còn 720 triệu USD vào tháng 6/2019. Tuy nhiên theo Forbes, bà vẫn là người giàu nhất bang New Hampshire, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Những người mới và không còn là tỷ phú trong năm 2019 ảnh 20

Nhà đầu tư Charles Brandes gây dựng khối tài sản của mình khi điều hành quỹ Brandes Investment Partners. Năm 2018, ông sở hữu 1,2 tỷ USD, nhưng đến tháng 3/2019 thì không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh: Bloomberg. 

Tin bài liên quan