Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (phải) và Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho tác giả Trần Thị Tuyết Ánh, Báo Đầu tư.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (phải) và Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho tác giả Trần Thị Tuyết Ánh, Báo Đầu tư.

Báo Đầu tư đạt giải A Giải báo chí viết về doanh nghiệp – doanh nhân

Báo Đầu tư vinh dự có hai tác phẩm được tôn vinh tại Lễ trao giải báo chí viết về Doanh nghiệp – Doanh nhân và Môi trường Kinh doanh lần thứ VII năm 2019 do Vụ báo chí và xuất bản, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức chiều 5/12 tại Hà Nội.

Chương trình trao giải Báo chí viết về Doanh nghiệp – Doanh nhân và Môi trường Kinh doanh lần thứ VII diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế 2020 do Vụ báo chí và xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức cùng ngày 5/12.

Tác giả Trần Thị Tuyết Anh (bút danh Khánh An) của Báo Đầu tư vinh dự nhận Giải A duy nhất, với tác phẩm: Kinh tế tư nhân Việt Nam: Bước xoay trở phi truyền thống và niềm kiêu hãnh dân tộc (4 kỳ). Tác giả Lê Thị Thanh Hà, Báo Đầu tư đạt giải C với tác phẩm: "Phù thủy" của những sàn catwalk không tưởng.

Báo Đầu tư đạt giải A Giải báo chí viết về doanh nghiệp – doanh nhân ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo và ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Báo Diễn đàn doanh nghiệp trao giải C cho tác giả Lê Thị Thanh Hà, Báo Đầu tư với tác phẩm: "Phù thủy" của những sàn catwalk không tưởng cùng các tác giả khác.

Hai giải B được trao cho tác giả Mỹ Ý, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp với tác phẩm: Christan Nguyễn – Giám đốc Wee Digital: Mỉm cười để thanh toán và tác giả Quỳnh Nga, Báo Công Thương với tác phẩm: “Cuộc chơi mới” của doanh nghiệp (2 kỳ).

Chương trình trao giải Báo chí viết về Doanh nghiệp – Doanh nhân và Môi trường Kinh doanh năm nay cũng vinh danh hai tác giả khác đạt giải C, gồm tác giả Chân Luận, Pháp Luật TP HCM với tác phẩm: Muôn vàn nỗi khổ đè nặng doanh nhân (4 kỳ); tác giả Trần Giang, Báo Dân Việt với tác phẩm: Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh: “Tôi chưa bao giờ hạnh phúc”.

Giải khuyến khích được trao cho nhóm tác giả Từ Hải (Phí Hữu Tuấn) và Bá Nam của Tạp chí Người làm báo với tác phẩm: Dấu ấn vị doanh nhân trẻ với dự án đỡ đầu 1.000 trẻ mồ côi; tác giả Đoan Trang, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm: Tổng thư ký Hội Marketing Việt Nam Hoàng Anh Tuấn: Miệt mài thổi bùng ngọn lửa kinh doanh cho doanh nghiệp; tác giả Thuỷ Ngọc (Ngọc Thuỷ) báo Nhịp cầu đầu tư với tác phẩm: Lại đây đủ đầy và tác phẩm: Fastgo gọi cả trực thăng; tác giả Nguyễn Mai và tác giả Thu Trang, báo Công Thương với tác phẩm: Vụn Art: Biến “rác” thành “vàng”.

Giải Báo chí viết về Doanh nghiệp – Doanh nhân và Môi trường Kinh doanh 6 năm qua đã mang đến cho cộng đồng, xã hội một góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân. Bước sang năm thứ VII, Giải báo chí tiếp tục đóng góp thêm nhiều góc nhìn về những công hiến của cộng đồng doanh nhân cho kinh tế đất nước. Đồng thời thông qua chương trình trao giải năm nay, nhiều ý tưởng đóng góp cải thiện môi trường kinh doanh cũng được các nhà báo phản ánh chân thực, khách quan, sống động.

Riêng năm 2019, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm tham dự từ hơn 30 cơ quan báo chí. Cùng với giải các năm trước, hàng nghìn bài viết của các nhà báo, phóng viên trên cả nước tham dự giải đã đóng góp tích cực vào tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Tin bài liên quan