Xả tiếp hàng triệu cổ phiếu KBC, chị vợ ông Đặng Thành Tâm không còn là cổ đông lớn

(ĐTCK) Bà Nguyễn Thị Kim Xuân báo cáo về sở hữu cổ đông lớn của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – HOSE).
Xả tiếp hàng triệu cổ phiếu KBC, chị vợ ông Đặng Thành Tâm không còn là cổ đông lớn

Theo đó, bà Xuân đã bán ra tiếp 3.940.620 cổ phiếu KBC, qua đó giảm sở hữu từ 18.167.347 đơn vị, tỷ lệ 6,27% vốn, xuống còn 14.226.727 đơn vị, tỷ lệ 4,91% vốn.

Ngày thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn là ngày 21/3/2014.

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của bà Xuân được gửi đi vào ngày 19/3. Nếu tính theo giá cổ phiếu trong phiên 19/3 là 13.700 đồng thì bà Xuân đã thu được thêm gần 54 tỷ đồng.

Được biết, chỉ trong tháng 2/2014, bà Xuân đã bán ra tới hơn 25,2 triệu cổ phiếu KBC và thu về khoảng 177 tỷ đồng.

Tính cả giao dịch bán này, bà Xuân đã bán ra tổng cộng trên 29 triệu cổ phiếu KBC và thu được 231 tỷ đồng.

Ngoài việc từng là cổ đông lớn của KBC, bà Xuân còn được biết đến với tư cách là chị của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm.

Mới đây, con gái của ông Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã chi ra tới hơn 130 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu KBC, qua đó nắm giữ 3,45% vốn của KBC.

Đóng cửa phiên giao dịch 20/3, cổ phiếu KBC tiếp tục tăng nhẹ 100 đồng (+0,7%) lên 13.800 đồng và khớp được hơn 2,85 triệu đơn vị, giá  trị 39,33 tỷ đồng.

Tin bài liên quan