Ông Nguyễn Hữu Thủy, Tổng giám đốc VAMC (trái) trao đổi tại Hội thảo bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Thủy, Tổng giám đốc VAMC (trái) trao đổi tại Hội thảo bất động sản Việt Nam

VAMC chào mời nhà đầu tư nước ngoài mua tài sản

(ĐTCK) Tại Hội thảo bất động sản Việt Nam do AusCham tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua, ông Nguyễn Hữu Thủy, Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, hiện VAMC đã mua được 3 tỷ USD nợ xấu. 

Dự kiến đến cuối năm, số tài sản VAMC quản lý sẽ lên đến 5 tỷ USD.

Theo ông Thủy, trong danh mục hàng hóa VAMC đang có rất đa dạng, từ dự án bất động sản, khu chế xuất, cảng biển, khu công nghiệp… và Công ty sẵn sàng bán lại các tài sản cho các nhà đầu tư nước ngoài là các pháp nhân tại Việt Nam.

Ông Thủy cho biết thêm, hiện Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đã có cam kết giải quyết mọi vướng mắc liên quan đến VAMC. Vì thế, nhà đầu tư có thể yên tâm khi đầu tư, mua lại các tài sản do VAMC đang quản lý.

Tin bài liên quan