TNG sắp khánh thành nhà máy bông công suất lớn nhất miền Bắc

TNG sắp khánh thành nhà máy bông công suất lớn nhất miền Bắc

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và thương mại TNG cho biết, ngoài dây chuyền bông đang hoạt động, một nhà máy bông có công suất gấp đôi hiện nay, vào loại lớn nhất miền Bắc, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý IV/2019, gia tăng thêm năng lực cạnh tranh của TNG.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG cho biết, hiện gần 100% nguồn nguyên liệu của TNG có xuất xứ trong nước, chẳng hạn vải do Trường Thành, Formosa (nhà máy dệt Long An) sản xuất, bông và một số nguyên phụ liệu trực tiếp TNG đầu tư sản xuất, ngoài ra một lượng nguyên liệu khác nhập khẩu từ Hàn Quốc…

Nhờ có sự đón đầu khá sớm, TNG được giới phân tích chứng khoán đánh giá nằm trong nhóm doanh nghiệp dệt may hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã kí kết (CPTPP, EVFTA). 

Theo báo cáo tài chính của TNG, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,4% và 38,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tin bài liên quan