Thay máu cổ đông, nhân sự, Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) sắp tăng vốn 55 lần

(ĐTCK) Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) vừa thông qua Nghị quyết HÐQT, đề ra chủ trương tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu với quy mô trên 1.000 tỷ đồng.

Theo HTP, mục tiêu của đợt tăng vốn là để bổ sung vốn tập trung vào 3 lĩnh vực in ấn, bất động sản và công nghệ thông tin, song doanh nghiệp không tiết lộ chi tiết về phương án phát hành cổ phần trong văn bản lần này.

Với quy mô vốn điều lệ hiện tại là 18 tỷ đồng, phương án tăng vốn trên dự kiến sẽ làm vốn điều lệ của HTP tăng khoảng 55 lần.

HTP được thành lập từ tháng 4/1996, tiền thân là Xí nghiệp In sách giáo khoa Hòa Phát, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và được cổ phần hóa vào năm 2003.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa có thời vụ sản xuất chính từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào tháng 6 năm sau, với đơn đặt hàng chủ yếu từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn đang nắm giữ 23,19% cổ phần HTP. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn mảng sản xuất - kinh doanh văn phòng phẩm, in các tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm khác.

Thay máu cổ đông, nhân sự, Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) sắp tăng vốn 55 lần  ảnh 1

Cổ phiếu HTP được niêm yết từ năm 2006 trên HNX và hiện đứng ở giá bằng mệnh giá.

Trước khi quyết định tăng vốn khủng của HTP được đưa ra, doanh nghiệp đã có một cuộc “thay máu” lãnh đạo cấp cao, cũng như cơ cấu cổ đông có sự thay đổi mạnh.

Cụ thể, giữa tháng 1/2020, HTP tổ chức họp Ðại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới tất cả các thành viên HÐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023, những người cũ được bầu trước đó khoảng 8 tháng.

Theo đó, ông Bùi Xuân Hồi bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐQT, ông Lê Quốc Kỳ Quang thay thế vào vị trí này.

Ông Phạm Duy đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc HTP, thay cho ông Phạm Hải Ðăng. Ban lãnh đạo  HTP quyết định đổi tên Công ty từ tên cũ là Công ty cổ phần HTInvest.

Theo phương án tăng vốn, số tiền HTP sẽ huy động từ cổ đông hiện hữu hoặc thông qua chào bán riêng lẻ tối thiểu là 150 tỷ đồng để tái cấu trúc Công ty.

HTP sẽ chuyển trụ sở từ tòa nhà VCCI, số 9 Ðào Duy Anh, TP. Hà Nội sang số 157 đường Tôn Ðức Thắng, quận Cẩm Lệ, TP. Ðà Nẵng.

Ðáng chú ý, HTP dự kiến chuyển đổi khu đất tại 157 Tôn Ðức Thắng, Ðà Nẵng thành đất thuê 50 năm trả tiền, phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài. Khu đất này có diện tích 3.242,5 m2.

Về sự xáo trộn trong cơ cấu cổ đông HTP, các cổ đông lớn Phạm Quang Hòa, Bùi Minh Hạnh, Nguyễn Thị Dung đã bán ra toàn bộ 62% cổ phần nắm giữ.

Trong khi đó, Công ty TNHH Ðà Nẵng HQ Investment và hai cá nhân Vũ Lã Mạnh Hào, Ðinh Thị Hoài Hương đã gom trên 50% cổ phần của HTP.

Năm 2019, HTP đạt 8 tỷ đồng doanh thu, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế 508 triệu đồng (năm 2018 đạt gần 200 triệu đồng). Với kế hoạch tăng vốn khủng cũng việc thay tên, đổi trụ sở, HTP đang có sự thay máu toàn diện.

Tuy nhiên, nỗ lực này có vực dậy được hiệu quả kinh doanh đi xuống trong vài năm trở lại đây hay không, thời gian mới có câu trả lời.          

Tin bài liên quan