Landmark Holding (LMH): Một sếp lớn đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Landmark Holding (LMH): Một sếp lớn đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Theo thông tin từ HOSE, ông Trường Hoàng Vũ, Thành viên HĐQT CTCP Landmark Holding (mã chứng khoán LMH) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu LMH.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 26/8 đến ngày 24/9/2019. Nếu giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nâng sở hữu tại LMH từ 169.260 cổ phiếu, tỷ lệ 0,73% lên 1,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,16% và sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Landmark Holding.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu LMH đang đứng tại mức giá 16.550 đồng/CP (giá chốt phiên giao dịch sáng 22/8). Nếu tạm tính với mức thị giá này, ông Vũ sẽ phải chi gần 25 tỷ đồng để nâng sở hữu tại Landmark Holding.

Trong khi đó, vào tháng 6 vừa qua, các cổ đông lớn là bà Đào Minh Hương và ông Nguyễn Hoàng Duy đã lần lượt thực hiện các đợt thoái vốn tại LMH và đã rút tên khỏi danh sách cổ đông lớn của Công ty.

Cụ thể, bà Hương đã thực hiện 3 đợt bán với tổng cộng 231.050 cổ phiếu LMH và giảm sở hữu tại Landmark Holding từ 1,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,6% xuống còn hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,61%. Còn ông Duy đã liên tiếp bán ra trong 2 phiên 13-14/6 với tổng cộng 323.130 cổ phiếu LMH, đã giảm lượng cổ phiếu LMH nắm giữ từ 1,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,2% xuống còn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,82%.

Hiện bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đang là cổ đông lớn nhất của LMH với việc nắm giữ 1,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 6,24%; tiếp đó là ông Trần Thanh Tùng nắm giữ 1,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,08%.

Landmark Holding tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long, hoạt động trong ngành dầu khí, bất động sẩn. Hiện Công ty có vốn điều lệ 233 tỷ đồng và đã đưa cổ phiếu LMH niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 10/2018. Công ty này được biết tới đang là nhà phát triển dự án có nhiều lùm xùm Thành An Tower 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nôi.

Sau khi tái khởi động đầu năm 2018 và đổi tên thành Manhattan Tower sau khoảng 10 năm bất động, dự án này đã lại dừng triển khai từ cuối năm 2018.

Tin bài liên quan