KBC: Con gái ông Đặng Thành Tâm đã đã mua xong 10 triệu cổ phiếu

KBC: Con gái ông Đặng Thành Tâm đã đã mua xong 10 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Sở GDCK TP. HCM vừa công bố giao dịch của bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (mã KBC - HOSE).

Theo đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký.

Như vậy, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện đã nắm giữ 3,45% vốn của KBC. Trước đó, bà Quỳnh Anh chưa sở hữu cổ phiếu nào.

Đây là lần thứ 2 bà Quỳnh Anh đăng ký mua số cổ phiếu KBC trên. Lần giao dịch trước (từ 17/1 - 27/1) đã không thành công vì giá thị trường không đạt kỳ vọng.

Giao dịch lần này được thực hiện trong thời gian từ 12/2 đến 12/3 bằng hình thức thỏa thuận. Trong thời gian này, cổ phiếu KBC có 8 phiên được giao dịch thỏa thuận, số lượng giao dịch đạt tổng cộng 21,863 triệu đơn vị và giá thỏa thuận dao động từ 12.700-13.500 đồng/CP.

Như vậy, ước tính bà Quỳnh Anh đã chi trên 130 tỷ đồng để sở hữu 3,45% vốn của KBC.

Được biết, trong 1 tháng qua, trong khi con gái quyết mua vào cổ phiếu KBC, thì em gái và chị vợ của Chủ tịch Đặng Thành Tâm lại thực hiện bán mạnh cổ phiếu.

Cụ thể, trong 03 ngày là 20, 21 và ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Kim Xuân là chị gái của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm, đã bán ra tổng cộng 11.628.000 cổ phiếu KBC. Tiếp đó, chỉ trong 02 ngày 6 và 7/3, bà Xuân lại bán ra tổng cộng 13.637.300 cổ phiếu KBC. Như vậy, tổng số cổ phiếu mà bà Xuân đã bán ra lên tới 25.265.500 cổ phiếu KBC. Hiện tại, bà Xuân vẫn còn nắm giữ 18,17 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 6,27% vốn tại KBC. Chỉ tính riêng lần bán cổ phiếu ngày 6 và 7/3, bà Xuân đã thu về trên 177 tỷ đồng.

Trong khi đó, từ 27/2 đến ngày 27/3, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Đặng Thành Tâm, cũng đã đăng ký chuyển nhượng 19 triệu cổ phiếu KBC sang cho một số công ty khác để góp vốn đầu tư, qua đó sẽ giảm sở hữu từ 21.937.500 đơn vị, tỷ lệ 7,4% vốn, xuống chỉ còn 2.937.500 đơn vị, tương ứng 1% vốn tại KBC.

Tin bài liên quan