JSI đồng ý sáp nhập với IVS

JSI đồng ý sáp nhập với IVS

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCK Nhật Bản (JSI), các cổ đông JSI đã thông qua phương án sáp nhập với CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) trong năm nay. 

Quyết định sáp nhập được thông qua dễ dàng, bởi cổ đông của JSI hiện cô đặc, với 3 cổ đông sáng lập nắm giữ 22% cổ phần có quyền biểu quyết, 19 cổ đông thường sở hữu 78% cổ phần.

Toàn bộ 14 cổ đông (tương đương 92,78% cổ phần có quyền biểu) tham dự Đại hội đã thông qua phương án sáp nhập. Tuy nhiên, quyết định này chỉ mang tính chủ trương, còn phương án sáp nhập chi tiết đến thời điểm này vẫn chưa được công bố.

Tại Báo cáo của HĐQT IVS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty diễn ra vào ngày 25/3 tới, trong kế hoạch hoạt động năm 2017 có nêu định hướng JSI sáp nhập vào IVS nhằm đa dạng khách hàng, tăng tiềm lực tài chính và kêu gọi nhà đầu tư.

Với thông tin vừa được công bố này, có khả năng cái tên JSI sẽ bị xóa sổ trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi thương vụ JSI sáp nhập vào IVS hoàn tất.

Tin bài liên quan