Hoa Sen vừa phải bỏ đơn hàng 100.000 tấn xuất Mỹ giá rất tốt vì một đơn kiện...

Hoa Sen vừa phải bỏ đơn hàng 100.000 tấn xuất Mỹ giá rất tốt vì một đơn kiện...

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đang diễn ra tại TP.HCM. HSG đề xuất trả cổ tức niên độ 2015-2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ tối đa 10% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 55% , phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ tối đa 20%.

Cụ thể, HSG sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt sau đó phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có thâm niên số lượng dự kiến hơn 3,460 triệu cổ phiếu rồi mới chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Các cán bộ chủ chốt mua cổ phiếu theo quyền lựa chọn hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, năm thứ tư được bán 50% tỷ lệ được mua.

Hoa Sen vừa phải bỏ đơn hàng 100.000 tấn xuất Mỹ giá rất tốt vì một đơn kiện... ảnh 1

 Đại hội đồng cổ đông của Hoa Sen

Về dự án Cà Ná được cổ đông đặc biệt quan tâm, ông Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT HSG chia sẻ: “Hiện nay HSG sắp tăng công suất lên 2 triệu tấn cán nguội, phải nhập cán nóng từ nhiều nguồn. Chi phí sản xuất cán nóng chỉ 30 USD một tấn nhưng giá bán chênh lệnh 80-100 USD/tấn do chi phí vận chuyển cao. Nếu HSG tự làm thì sẽ tận dụng giảm được các chi phí này, thay vì nhập thép cán nóng thì sẽ nhập quặng nhập than..."

"Nếu được Chính phủ chấp thuận thì HSG sẽ làm Khu công nghiệp, làm cảng trước rồi đến dự án thép”, ông Vũ nói.

Một nội dung tờ trình đáng chú ý là chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn mà cụ thể là cổ phần hóa Hoa Sen miền Bắc.

Theo ông Vũ, dự kiến 2 năm nữa thì Hoa Sen miền bắc có quy mô không thua kém công ty mẹ hiện nay nên cần có chiến lược tái cơ cấu để chuẩn bị cho sự phát triển sau này. HSG có thể nắm giữ tỷ lệ sở hữu nhất định ở Hoa Sen miền bắc, sau đó niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Tuy nhiên, cụ thể tái cơ cấu như thế nào thì chúng ta sẽ thuê tư vấn cụ thể”, ông Vũ nói.

Về thị trường xuất khẩu, ông Vũ chia sẻ: “Chúng ta vừa phải bỏ đơn hàng 100.000 tấn xuất khẩu sang  Mỹ với giá rất tốt vì một đơn kiện chúng ta nguyên liệu xuất xứ Trung Quốc. HSG đang xuất khẩu khá tốt, nhưng khi tăng sản lượng phải tập thích ứng với những thay đổi của thị trường xuất khẩu. Thị trường Thái Lan chúng ta đã vượt qua với thuế suất 6% không cao lắm, thị trường Úc hiện nay các đối thủ đang vận động để cản trở Hoa Sen… Chúng ta phải thích ứng với thay đổi hàng ngày”.

Với dự án bất động sản ở Yên Bái, theo ông Vũ là chuẩn bị cho tương lai khi nguồn lực dồi dào. Hoa Sen chỉ đầu tư vào địa phương mà lãnh đạo thực sự thu hút doanh nghiệp.

Hoa Sen ra Dung Quất trước doanh nghiệp khác nhưng vẫn quyết định đầu tư dự án thép ở Ninh Thuận vì cảm nhận được sự tâm huyết của lãnh đạo tỉnh.

Tin bài liên quan