HNG: Niềm tin “cây trái đơm bông” có thành hiện thực?

HNG: Niềm tin “cây trái đơm bông” có thành hiện thực?

(ĐTCK) Ngày 8/9/2017, thông tin CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 1.500 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã gây bất ngờ thị trường. Trong khi nhà đầu tư còn đang “lăn tăn” bài toán tái cơ cấu của HNG, doanh nghiệp này đã đưa ra động thái trấn an bằng một bản báo cáo.

Quy mô trồng trái cây trên 18.600 ha

Trong Bản tin kinh doanh của Công ty tính đến ngày 12/9/2017, Ban lãnh đạo HNG thông tin khá chi tiết về từng ngành hàng, với trọng tâm là mảng trái cây.

Cụ thể, với chanh dây, HNG cho biết, đây là loại trái cây mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Tập đoàn trong vòng 1 năm qua, kể từ tháng 9/2016. Nhờ lợi thế về quy mô và chất lượng, HNG thuận lợi hơn trong việc thiết lập kênh bán hàng. Giá bán bình quân đến thời điểm này là 24.000 đ/kg, giúp biên lợi nhuận của chanh dây đạt cao hơn mức 40% dự tính từ đầu năm.

Đến hết 12/9/2017, HNG đã có hơn 30.000 tấn chanh dây tươi và múc ruột xuất khẩu, đem về cho Tập đoàn hơn 700 tỷ đồng doanh thu. Hiện sản lượng đang ở mức thấp do yếu tố mùa vụ và thời tiết, nhưng từ đầu tháng 10 tới sẽ đạt trên 100 tấn/ngày và tăng lên 150 tấn/ngày vào đầu tháng 12, tiến đến mục tiêu doanh thu 1.055 tỷ đồng năm 2017.

Với mảng chuối, HNG đã tiến hành trồng hơn 2.800 ha tại 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Các vùng trồng đã cho thu hoạch từ giữa tháng 7/2017 và đi vào khai thác đồng loạt từ 1/9. Dự kiến, HNG sẽ xuất bán hơn 10.000 tấn chuối, mang về từ 140-180 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2017. Trong quý IV/2017 sản lượng thu hoạch chuối trung bình ước đạt hơn 400 tấn/ngày.

Sản phẩm chuối dự kiến sẽ đạt kế hoạch 50.000 tấn và doanh thu 843 tỷ đồng đề ra trong năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đến cuối 2017 ước đạt khoảng 40%.

Với sản phẩm thanh long, đến nay, HNG đã trồng 3.000 ha thanh long ruột đỏ và tím, phân bố tại 3 vùng trồng là Lào, Campuchia và Việt Nam. Các vườn cây đủ tiêu chuẩn cho thu hoạch sau 12 tháng, đã mang lại sản lượng hơn 2.000 tấn và doanh thu 75 tỷ đồng trong giai đoạn thu hoạch bói từ quý II.

Dự kiến từ 25/9 tới hết 2017, HNG sẽ đưa vào thu hoạch 1.000 ha thanh long được trồng từ năm 2016, sản lượng dự kiến quý IV là 8.000 tấn, với doanh thu 320 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch cả năm đề ra. Diện tích khai thác thanh long sẽ tăng dần và đạt 3.000 ha vào quý IV/2018.

Các loại trái cây khác như mít, xoài, sẽ cho khai thác từ cuối năm 2017, trong khi hồ tiêu, ớt cũng bắt đầu khai thác từ thời điểm này, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết. Tổng quy mô diện tích trồng trái cây của HNG đạt trên 18.600 ha.

Cam kết đợt phát hành cuối cùng và niềm tin có thành hiện thực?

Những thông tin về mảng kinh doanh trái cây được đưa ra trong bối cảnh HNG xin phát hành gần 1.500 tỷ đồng riêng lẻ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ (700 tỷ đồng hoán đổi trái phiếu, 500 tỷ đồng hoán đổi khoản vay và 300 tỷ đồng phát hành riêng lẻ).

HNG cho biết: “Theo dự kiến chung của Tập đoàn, đây sẽ là đợt phát hành chuyển đổi nợ và tăng vốn cuối cùng của HNG, đánh dấu sự hoàn tất của giai đoạn tái cơ cấu vốn kéo dài từ năm 2016. Bắt đầu từ năm 2018, Công ty sẽ bước vào giai đoạn củng cố, cân đối tài chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng”.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, công ty mẹ của HNG, đã từng đưa ra nhiều dự báo và những con số tích cực về các mảng kinh doanh khác như đường, cao su, bò…, nhưng đến thời điểm này, những mảng kinh doanh đó đã lùi lại, nhường chỗ cho trái cây.

Những dữ liệu về tăng trưởng xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc với mức tăng đột biến vào năm 2015 và khoảng 44% dự kiến cho năm 2017 cho thấy, Trung Quốc đang trở thành thị trường nhập khẩu rau quả lớn của Việt Nam.

Đây là cơ hội cho HNG, thế nhưng các con số về dữ liệu vùng trồng, năng suất, giá bán và kênh phân phối có đáng tin cậy?

Theo những kinh nghiệm trước đó ở lĩnh vực nông nghiệp và chính tại HAG thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa số liệu tính toán và thực tế, bởi nông nghiệp phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khí hậu, chưa kể là quy trình chăm sóc có được đảm bảo đúng, quy trình giám sát có được thực hiện nghiêm...?

Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, lần tái cấu trúc này của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nhận được sự ủng hộ khá lớn của các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt các công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán.

Nhiều chuyên gia phân tích độc lập của các công ty này cho biết, họ đã khảo sát trực tiếp từ nguồn dữ liệu được Tập đoàn cung cấp, mà cả các bên liên quan, bao gồm kiểm đếm độc lập tại cửa khẩu, các nhà phân phối, nhập khẩu… tại thị trường Trung Quốc - nơi HNG đang tiêu thụ phần lớn sản phẩm trái cây.

Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) đưa ra dự báo giá cổ phiếu HAG, HNG có triển vọng tăng cao hơn so với mức hiện tại. Thị trường chứng khoán với số đông nhà đầu tư cá nhân thường tiếp cận thông tin về HNG dựa trên các báo cáo và đang chờ thời gian để xác minh một cơ hội phục hồi.         

Tin bài liên quan