Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải được tôn vinh trở thành “Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018”

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải được tôn vinh trở thành “Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018”

Hải Phát Invest được tôn vinh tại Lễ trao giải Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018

(ĐTCK) Được xướng tên ở hai hạng mục giải thưởng trong lễ trao giải “Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018” và “Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018 ”, Hải Phát Invest trở thành doanh nghiệp lọt “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018” và Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải được tôn vinh trở thành “Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018”.

Ngày 30/9, được sự chỉ đạo của Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội, Trung tâm chống hàng giả và CLB Doanh nhân Đất Việt đã phối hợp tổ chức Chương trình Truyền thông – Khảo sát và tôn vinh “Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng & Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018” lần thứ VI tại Nhà hát Quân đội, TP. Hồ Chí Minh.

Là một trong số hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc được vinh danh trong lễ trao giải, Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) được vinh danh trở thành doanh nghiệp lọt “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018” và Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải đươc tôn vinh trở thành “Sao vàng doanh nhân Đất Việt 2018”.

 Hải Phát được vinh danh “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018”

Đây là sự kiện lớn nhằm vinh danh những cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, khích lệ động viên các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình còn có tác động tích cực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. giáo dục, phổ biến pháp luật và chính sách pháp luật, góp phần chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng.

Hải Phát Invest hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, giá trị tài sản 7.000 tỷ đồng và sở hữu nhiều dự án lớn, Hải Phát Invest đặt mục tiêu trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam.

Các dự án lớn của Hải Phát Group có tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng như dự án The Pride, với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Tân Tây Đô, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng; dự án Nhà phố thương mại 24h, với tổng mức đầu tư 709,98 tỷ đồng; dự án Nhà ở xã hội The Vesta, tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng; dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Roman Plaza, với tổng mức đầu tư 2.700 tỷ đồng; dự án tòa nhà Đại Đông Á – Bea Sky, với tổng mức đầu tư 706 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Phú Lương, với tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng; dự án Hanoi Homeland, với tổng mức đầu tư 1.418 tỷ đồng; dự án HPC Landmark 105, với tổng mức đầu tư 1.510 tỷ đồng…

Không chỉ tập trung vào phát triển các dự án bất động sản, Hải Phát Invest còn chú trọng vào chất lượng của từng dự án. Tháng 4/2018, dự án Nhà ở xã hội The Vesta được nhận danh hiệu “Nhà ở xã hội chất lượng tốt nhất” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) trao tặng. Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018.

Tin bài liên quan