ĐHCĐ Sợi Thế kỷ: Quý I đạt lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ

ĐHCĐ Sợi Thế kỷ: Quý I đạt lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Ông Đặng Triệu Hoà, Chủ tịch HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) cho biết, ước quý I/2019, STK ghi nhận doanh thu 605 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, tăng 27% nhờ đóng góp của sợi tái chế. 

Tại ĐHCĐ thường niên 2019 của Sợi Thế Kỷ vừa diễn ra sáng nay (2/4), cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.603 tỉ đồng, tăng 8% so với thực hiện 2018; lợi nhuận sau thuế ước đạt 199,5 tỉ đồng, tăng 12%. 

Chia sẻ tại Đại hội, ông Hòa cho biết, theo báo cáo thời trang của McKinsey, năm 2019, dự báo tăng trưởng của ngành dệt may nói chung giảm còn 3,5% - 4,5%, so với năm 2018 là 4%-5%.

Năm nay, chiến lược của STK là chiếm lĩnh thị phần ở các phân khúc khách hàng khác, thay vì chủ yếu ở phân khúc cao cấp như các năm trước. 

Dự kiến trong quý II hoặc quý III/2019, STK sẽ đưa dự án sợi màu vào hoạt động. Theo ông Hoà, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của STK không tính đến sợi màu, vì công ty xác định đây là năm chạy thử, công suất rất nhỏ. Trên thị trường, giá sản phẩm sợi màu cao hơn nhiều so với sợi thường, nhưng chi phí sản xuất sợi màu cũng cao gấp 2 gấp 3 lần nên biên lợi nhuận gộp cao hơn quá nhiều.

Dự kiến bắt đầu từ tháng 7 đến cuối năm, sản xuất khoảng hơn 1.000 tấn sợi màu, doanh thu khoảng 2 triệu USD, lợi nhuận chưa đáng kể. Nếu suôn sẻ, năng suất sợi màu sang năm 2020 sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần so với năm 2019. 

Trả lời câu hỏi cổ đông về rào cản tham gia sản xuất sợi tái chế như STK, ông Hoà cho biết, doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất bài bản, phải có nguồn cung nguyên liệu tái chế ổn định – các nhà cung cấp này cũng phải có giấy chứng nhận, kiểm định của bên độc lập thứ 3.

Các doanh nghiệp làm sợi tái chế cũng phải được đánh giá, chứng nhận môi trường xã hội, quản lý, chuỗi cung ứng... của các tổ chức độc lập. Đây chính là rào cản, không phải không gia nhập được mà là chậm hơn. 

Đối với liên minh sợi - dệt - nhuộm, dự án có vốn đầu tư 13 triệu USD, triển khai trong 2020-2021. 

Ông Hoà cho biết, nhuộm không còn là nút thắt cổ chai như 2 năm trước, minh chứng rõ ràng hơn là đơn hàng dệt đổ về Việt Nam nhiều.

Năm 2017-2018, dệt nhuộm vào Việt Nam lớn, đơn cử khách hàng đến từ Hàn Quốc của STK, trước đây đơn hàng 2.000 tấn/tháng, bây giờ tăng lên 6.000 tấn/tháng.

Đơn giản là vì trước đây, kỳ vọng lớn từ TPP sau đó Mỹ rút, nhưng nhà máy đã đầu tư ở Việt Nam thì vẫn phải tiếp tục hoàn thiện. Và bây giờ, thật may mắn có CPTPP, nên các nhà máy cũng đi vào hoạt động suôn sẻ.

“Nhưng tôi hơi tiếc, vì chủ yếu là các doanh nghiệp FDI. Cũng đơn giản thôi, doanh nghiệp FDI mở nhà máy tại đây, họ chỉ việc chuyển đơn hàng. Còn doanh nghiệp Việt Nam, khi mở rộng hay đầu tư thêm nhà máy, thì phải kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm”, ông Hoà nói.  

STK đặt mục tiêu đến năm 2020, sau khi thay đổi chủng loại sợi theo chất lương, doanh thu toàn công ty có thể tăng lên 2.900 tỷ đồng, lãi sau thuế 230 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu dự kiến gần 3.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 238 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu 2.408 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 178,3 tỷ đồng, tăng 79% và vượt đến 41,7% kế hoạch năm.

Với kết quả khả quan này, HĐQT công ty đã trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Tin bài liên quan