Cổ đông lớn biến động mạnh, DIG đề cử con Chủ tịch làm thành viên HĐQT

(ĐTCK) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – sàn HOSE) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018, trong đó danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 được đề cử gồm 4 thành viên cũ và thêm ông Nguyễn Hùng Cường - con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty.
Cổ đông lớn biến động mạnh, DIG đề cử con Chủ tịch làm thành viên HĐQT

Cụ thể, nhân sự thành viên HĐQT do DIG đề cử bao gồm 4 thành viên cũ là ông Nguyễn Thiện Tuấn (hiện đang là Chủ tịch Công ty), ông Trần Minh Phú, ông Nguyễn Quang Tín, bà Phan Mai Hương và một thành viên mới là ông Nguyễn Hùng Cường, Phó tổng giám đốc DIG từ giữa năm 2012 đến nay (là con trai của ông Tuấn).

Đồng thời, DIG thông báo thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ bất thường sẽ được điều chỉnh sang ngày 6/1/2018.

Được biết, ngày 28/11 vừa qua, thị trường giao dịch đột biến bởi khối lượng khớp lệnh khủng lên tới hơn 128 triệu cổ phiếu DIG. Đây chính là lượng cổ phiếu mà cổ đông Nhà nước - Bộ Xây dựng thực hiện thoái vốn tại DIG. Như vậy, với việc rút toàn bộ 49,65% của Bộ Xây dựng, DIG đã chính thức chuyển sang doanh nghiệp kinh tế tư nhân, đồng thời, xuất hiện thêm những gương mặt cổ đông lớn mới.

Cụ thể, CTCP Tae Kwang Vina Industrial (Hàn Quốc) nâng sở hữu từ 1,9 triệu cổ phiếu lên 24,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 10,2%; CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân nâng sở hữu từ 11,6 triệu cổ phiếu lên 14,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,1%; nhóm quỹ Dragon Capital nắm giữ gần 58 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 24,28% vốn.

Kết thúc 3 quý đầu năm, DIG đạt doanh thu thuần hơn 870 tỷ và lợi nhuận trước thuế 67 tỷ đồng, hoàn thành 61,86% kế hoạch doanh thu cả năm (1.406,3 tỷ đồng) và mới chỉ hoàn thành 41,88% kế hoạch lợi nhuận năm (160 tỷ đồng).

Sau phiên giảm ngày đầu tuần (25/12), cổ phiếu DIG đang đứng ở mốc tham chiếu 20.400 đồng/CP trong phiên sáng nay 26/12 với khối lượng khớp lệnh đạt 308.130 đơn vị.

Tin bài liên quan