Nguyễn Trần Tùng (ảnh nhỏ) phá vách tôn phòng giám đốc để trộm tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Trần Tùng (ảnh nhỏ) phá vách tôn phòng giám đốc để trộm tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Tạm giữ nhân viên kỹ thuật đột nhập phòng giám đốc trộm 770 triệu

Nguyễn Trần Tùng khai nhận đã đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc công ty trộm chiếc vali bên trong có 770 triệu đồng. Sau khi trộm xong, Tùng chưa kịp tẩu tán số tiền thì bị bắt.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã tạm giữ Nguyễn Trần Tùng (23 tuổi, trú TP.Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hạnh Nhân Gia Lai đang thi công công trình hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện trên sông Đăk Bla (xã Đắk Blà, TP.Kon Tum). Khoảng 8 giờ 50 ngày 18/11, ông Lê Quang Nhân, Giám đốc công ty đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum trình báo về việc bị mất trộm 770 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định nghi can trộm cắp đã phá vách tôn của phòng ông Nhân để trộm cắp số tài sản trên.

Qua điều tra, truy xét tại hiện trường, cảnh sát xác định Nguyễn Trần Tùng (nhân viên kỹ thuật công trình) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận đã đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc và trộm cắp chiếc vali bên trong có 770 triệu đồng.

Sau khi trộm 770 triệu đồng, Tùng chia số tiền trên rồi đem đi cất giấu ở nhiều nơi trong khu vực công trường. Tuy nhiên, do số tiền quá lớn, Tùng chưa kịp tẩu tán thì bị bắt. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin bài liên quan