Khởi tố, bắt giam doanh nhân Dương 'Đường” ở Thái Bình

Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về việc bắt nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương (còn gọi là Dương Đường) khá nổi tiếng ở thành phố Thái Bình để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là trụ sở công ty của bà Dương. Ảnh CTV

Nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là trụ sở công ty của bà Dương. Ảnh CTV

Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Dương (còn được gọi là Dương Đường) là một nữ doanh nhân, đại gia bất động sản có tiếng ở Thái Bình. Chính vì vậy, khi lực lượng công an tới nhà bà Dương khám xét đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Công an tỉnh Thái Bình cũng huy động một lực lượng lớn cán bộ chiến sĩ để khám nhà bà Dương. Đến khoảng 20 giờ tối 7/4, việc khám nhà bà Dương mới cơ bản hoàn tất.

Được biết, vào ngày 30/3, bà Dương cùng những người có liên quan đã đưa người vào nhà rồi hành hung.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin bài liên quan