15 ngày cách ly xã hội, xảy ra 23 vụ chống người thi hành công vụ

(ĐTCK) Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 1/4 - 15/4, cả nước đã xảy ra 23 vụ chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến 32 đối tượng.
Đối tượng Trần Xuân Sơn bị khởi tố vì hành vi Chống người thi hành công vụ

Đối tượng Trần Xuân Sơn bị khởi tố vì hành vi Chống người thi hành công vụ

Trong các vụ việc này có 13 người bị thương bao gồm 12 cán bộ công an. Công an các địa phương đã bắt giữ 31 đối tượng và đang truy bắt 1 đối tượng bỏ trốn.

Nhiều hành vi chống đối

Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tại nhiều địa phương trên cả nước, đã xảy ra một số vụ chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Đơn cử, tại Hải Dương, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/4/2020, tổ công tác của UBND phường Nhị Châu, TP. Hải Dương tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến các hộ dân và những người bán hàng rong trên địa bàn.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã yêu cầu bà Trần Thị Cánh (sinh năm 1957), trú tại khu 3, phường Nhị Châu thực hiện đúng các quy định về việc bán hàng. Bà Cảnh đã nghiêm túc chấp hành.

Khi tổ công tác đang tiếp tục di chuyển để thực hiện nhiệm vụ thì đối tượng Trần Xuân Sơn (là con trai bà Cảnh) đi đến chửi bới rồi bất ngờ cầm dao bầu dài 30 cm khống chế, uy hiếp đồng chí Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, là thành viên Đoàn công tác.

Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an phường Nhị Châu đã khống chế đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đồng chí Thuận.

Tại Quảng Nam, ngày 5/4, Nguyễn Trung Thành và Võ Phi Hùng chạy xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 và được yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Sau đó, khi rời chốt khoảng 20 m, hai người này bất ngờ quay xe, Thành xông vào giật đôi găng tay đang để trên bàn vứt xuống đất, cầm bao khẩu trang đánh vào mặt chị L.T.T.L, đại diện Xã đoàn Tam Thành, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Chưa dừng lại, Thành lao vào nhân viên khác định hành hung nhưng được Hùng can ngăn. Thời điểm xảy ra vụ việc cả hai có mùi bia rượu... Sau khi hành hung chị L., Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trước tình hình này, Bộ Công an đã có Công điện ngày 6/4 việc tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công điện yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan như Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người (Điều 240), Tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người (Điều 295); Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288); Tội làm nhục người khác (Điều 155); Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174); Tội buôn lậu (Điều 188); Tội đầu cơ (Điều 196); Tội chống người thi hành công vụ (Điều 330); Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360)...

Được biết, với trường hợp ở Hải Dương, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ đối tượng Trần Xuân Sơn.

Tại  Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Thành về tội danh nói trên theo Điều 330 bộ luật Hình sự.

Do đối tượng bỏ trốn, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, trú thôn Tú Hội, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Ngày 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên mở phiên tòa xét xử vụ án đầu tiên liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. 

Theo cáo trạng, ngày 4/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) điều khiển xe máy chở theo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi cả hai đi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác đã yêu cầu 2 trường hợp trên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai chấp hành việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Do đã uống rượu, Xuân Anh không chấp hành các quy định và lăng mạ, chửi bới, đe dọa. Bị cáo dùng tay cầm mũ cối tấn công 2 thành viên của tổ công tác khiến 2 người này bị thương vùng đầu trên xương quay và cánh tay, sau đó bỏ về nhà.

Hôm sau, Đào Xuân Anh ra Cơ quan Công an huyện Tiên Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Căn cứ vào tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh với mức án 9 tháng tù giam.

Tin bài liên quan