Chứng khoán Mỹ tăng mạnh: Kết quả kinh doanh khả quan của các tập đoàn lớn như Johnson & Johnson và UnitedHealth Group, cùng với việc Goldman Sachs nâng mức cổ tức đã giúp Phố Wall có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần với mức tăng mạnh hơn nhiều so với phiên đầu tuần. Cụ thể, kết thúc phiên 16/10, chỉ số Dow Jones tăng 127,55 điểm (+0,95%), lên 13.551,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,79 điểm (+1,03%), lên 1.454,92 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 36,99 điểm (+1,21%), lên 3.101,17 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng điểm: Dữ liệu kinh tế của Đức được cải thiện, cùng kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp giúp chứng khoán châu Âu tăng mạnh, dù nhà đầu tư vẫn còn chút lo ngại về tình hình Hy Lạp và Tây Ban Nha. Kết thúc phiên 16/10, chỉ số FTEU3 tăng 1,35%. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 64,93 điểm (+1,12%), lên 5.870,54 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 115,02 điểm (+1,58%), lên 7.376,27 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 80,66 điểm (+2,36%), lên 3.500,94 điểm.
Giá vàng tăng trở lại: Giá vàng tăng trở lại sau 2 phiên sụt giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, giá vàng giao tháng 10 trên sàn
Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế mới: Kyodo News trích dẫn nguồn tin thân cận với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết, Thủ tướng Nhật Bản đang có kế hoạch đưa ra gói kích thích kinh tế mới vào cuối tháng sau. Các bước thực hiện dự kiến sẽ bao gồm các biện pháp để kiềm chế giảm phát, giảm bớt sức mạnh đồng yên, mở rộng công việc tái thiết động đất và nới lỏng các quy định về doanh nghiệp.
Moody giảm bớt lo ngại về Tây Ban Nha: Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody khẳng định, đã giảm bớt một số lo ngại về tình hình cuộc khủng hoảng nợ của Tây Ban Nha khi Madrid thực hiện tốt một số chính sách thắt lưng buộc bụng. Đánh giá này giúp trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha tranh khỏi cuộc báo tháo của giới đầu tư. Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp ở Brussels (Bỉ) để bàn về vấn đề nợ của Hy Lạp và Tây Ban Nha Theo đó, EU có thể tăng thêm gói cứu trợ cho Hy Lạp và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ sẵn sàng kích hoạt chương trình mua trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha nếu đất nước này kêu gọi sự cứu trợ quốc tế.