Phố Wall tiếp tục có chuỗi tăng ấn tượng - Ảnh: Reuters

Phố Wall tiếp tục có chuỗi tăng ấn tượng - Ảnh: Reuters

Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 8/3

(ĐTCK) Thông tin tích cực từ dữ liệu thất nghiệp giúp Phố Wall tiếp tục tăng điểm, Dow Jone tiếp tục thiết lập mức cao mới.

Phố Wall tiếp tục tăng điểm: Dữ liệu vừa công bố cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua giảm xuống mức 340.000 người, cho thấy thị trường lao động đang được cải thiện. Trong khi đó, theo dự báo về báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sau, nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm được 160.000 việc làm trong tháng 2.

Những thông tin tích cực trên giúp Phố Wall tiếp tục tăng điểm, trong đó Dow Jone tiếp tục thiếp lập đỉnh cao mới, trong khi S&P 500 cách đỉnh cũ thiết lập vào tháng 10/2007 khoảng 1%.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số Dow Jones tăng 33,25 điểm (+0,23%), lên 14.329,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,8 điểm (+0,18%), lên 1.544,26 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 9,72 điểm (+0,30%), lên 3.232,09 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng trở lại: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn giữ nguyên mức lãi suất 0,75%, làm thất vọng nhiều giới phân tích và nhà đầu tư về việc ngân hàng này sẽ cắt giảm lãi suất về mức kỷ lục mới 0,5% để kích thích nền kinh tế của các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Anh cũng có quyết định tương tự. Tuy nhiên, những thông tin tích cực từ Mỹ đã giúp cho thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên 7/3 trong sắc xanh. Kết thúc phiên 7/3, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 11,52 điểm (+0,18%), lên 6.439,16 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 20,44 điểm (+0,26%), lên 7.939,77 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 20,02 điểm (+0,53%), lên 3.793,78 điểm.

Chứng khoán châu Á điều chỉnh: Diễn biến của thị trường Âu, Mỹ ngày hôm trước, cùng với sự thận trọng để chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ và dữ liệu thương mại của Trung Quốc đã khiến chứng khoán châu Á điều chỉnh giảm nhẹ trở lại, ngoại trừ chứng khoán Nhật Bản vẫn duy trì mức tăng nhẹ. Cụ thể, kết thúc phiên 7/3, chỉ số Nekkei 225 của Nhật Bản tăng 35,81 điểm (+0,30%), lên 11.968,08 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 6,4 điểm (-0,03%), lên 22.771,44 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 22,89 điểm (-0,98%), xuống 2.324,29 điểm.

Giá vàng giảm trở lại: Sau 2 phiên tăng, giá vàng đã giảm trở lại trong phiên 7/3, bất chấp đồng USD giảm giá. Cụ thể, kết thúc phiên 7/3, giá vàng giao ngay trên sàn New York giảm 5,9 USD, xuống 1.578,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex giảm 7,2 USD xuống 1.575,10 USD/ounce.

Giá dầu tăng mạnh trở lại: Dữ liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ, cùng với việc ECB không nới lỏng chính sách tiền tệ khiến giá dầu tăng trở lại. Kết thúc phiên 7/3, giá dầu Brent tăng 0,09 USD, lên 111,04 USD/ounce. Giá dầu thô tại thị trường NewYork tăng 1,13 USD, lên 91,56 USD/thùng.