Phố Wall tăng nhẹ: Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân vừa được công bố khả quan hơn dự báo giúp Phố Wall tiếp tục tăng điểm, leo lên mức kỷ lục mới. Tuy nhiên, do Phố Wall liên tiếp tăng điểm và thiết lập các mức cao mới, nên nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra thận trọng, khiến các chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều cuối phiên. Trong đó, Nasdaq không còn duy trì được sắc xanh.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/3, chỉ số Dow Jones tăng 42,47 điểm (+0,30%), lên 14.296,24 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,67 điểm (+0,11%), lên 1.541,46 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,76 điểm (-0,05%), xuống 3.222,37 điểm.
Chứng khoán châu Âu điều chỉnh: Sau khi có 2 phiên khởi sắc, giới đầu tư chứng khoán châu Âu đã thận trọng trở lại trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đó là lý do khiến chứng khoán châu Âu điều chỉnh trong phiên 6/3. Kết thúc phiên 6/3, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 4,31 điểm (-0,07%), xuống 6.427,64 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 49,02 điểm (+0,62%), lên 7.919,33 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 13,43 điểm (-0,35%), xuống 3.773,76 điểm.
Giá dầu giảm trở lại: Sau phiên phục hồi ngày 5/3, giá dầu đã nhanh chóng điều chỉnh giảm trở lại trong phiên 6/3 khi kho dự trữ dầu của Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán. Kết thúc phiên 6/3, giá dầu Brent giảm 0,55 USD, xuống 110,95 USD/ounce. Giá dầu thô tại thị trường NewYork giảm 0,49 USD, xuống 90,43 USD/thùng.