Phố Wall giảm điểm trong phiên đầu năm do lực chốt lời - Ảnh: Reuters

Phố Wall giảm điểm trong phiên đầu năm do lực chốt lời - Ảnh: Reuters

Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 3/1

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu có phiên mở hàng đầu năm mới không thành công khi đồng loạt chìm trong sắc đỏ do lực chốt lời.

Phố Wall giảm mạnh phiên đầu năm: Lực bán chốt lời khi các chỉ số của Phố Wall có 1 năm tăng mạnh nhất trong 17 năm đã kéo Phố Wall giảm mạnh trong phiên đầu năm mới.

Kết thúc phiên 2/1, Dow Jones giảm 135,31 điểm (-0,82%), xuống 16.441,35 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 16,38 điểm (-0,89%), xuống 1.831,98 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 33,52 điểm (-0,80%), xuống 4.143,07 điểm.

Chứng khoán châu Âu theo chân Phố Wall: Cũng giống chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2014. Trong đó, chứng khoán Đức và Pháp lao mạnh 1,6%, trong khi mức giảm của chứng khoán Anh khiêm tốn hơn.

Kết thúc phiên 2/1, FTSE 100 của Anh giảm 31,18 điểm (-0,46%), xuống 6.717,91 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 152,12 điểm (-1,59%), xuống 9.400,04 điểm. Chỉ số CAC40 của Pháp giảm 68,67 điểm (-1,60%), xuống 4.227,28 điểm.

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng: Trong khi chứng khoán Nhật Bản vẫn nghỉ giao dịch, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc lại tăng, giảm đan xen nhau trong phiên giao dịch đầu năm mới.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm khi chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất PMI của quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng, ở mức 50,5 trong tháng 12 so với mức 50,8 của tháng 11. Điều này càng củng cố thêm dự đoán, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã chậm lại trong quý cuối cùng của năm 2013.

 Kết thúc phiên 2/1, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 33,66 điểm (+0,14%), lên 23.340,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 6,59 điểm (-0,31%), xuống 2.109,39 điểm.

Giá vàng mở hàng thành công: Giá vàng có phiên giao dịch mở hàng năm mới thành công với mức tăng mạnh, lấy lại cả vốn, lẫn lời của phiên giảm giá trong phiên giao dịch cuối cùng của năm trước.

Chứng khoán Đức và Pháp giảm mạnh do ảnh hưởng từ thông tin PMI của Pháp. Theo báo cáo mới nhất của HSBC, chỉ số PMI của eurozone tăng mạnh lên mức 52,7 trong tháng 12 từ mức 51,6 trong tháng 10. Trong khi đó, chỉ số PMI của Pháp lại giảm mạnh với tốc độ nhanh nhất trong 7 tháng, xuống 47 trong tháng 12.

Kết thúc phiên 2/1, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 17,5 USD/ounce (+1,45%), lên 1.223,00 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 21,4 USD (+1,78%), lên 1.225,2 USD/ounce.

Giá dầu lao dốc: Gía dầu khởi đầu năm mới bằng một phiên lao dốc mạnh vớ mức giảm hơn 3%. Giá dầu giảm mạnh do tác động của thông tin Lybia sắp khởi động lại mỏ dầu lớn, làm gia tăng nguồn cung. Trong khi đó, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh càng gây áp lực lên giá vàng.

Kết thúc phiên 2/1, giá dầu thô tại thị trường New York giảm 2,98 USD (-3,12%), xuống 95,44 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 3,02 USD (-2,80%), xuống 107,78 USD/thùng.