Phố Wall có tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp nhờ dữ liệu kinh tế khả quan - Ảnh: Reuters

Phố Wall có tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp nhờ dữ liệu kinh tế khả quan - Ảnh: Reuters

Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 28/12

(ĐTCK) Dù hạ nhiệt vào phiên cuối tuần, nhưng Phố Wall tiếp tục có tuần tăng mạnh và đang hướng đến năm tăng cao nhất 17 năm.

Phố Wall hạ nhiệt: Sau 3 phiên tăng điểm và liên tiếp thiết lập các mốc cao lịch sử mới, Phố Wall đã hạ nhiệt trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần khi lực bán chốt lời tăng mạnh, nhất là các cổ phiếu công nghệ khi đã có mức tăng mạnh trong tuần.

Kết thúc phiên 27/12, Dow Jones giảm 1,47 điểm (-0,01%), xuống 16.478,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,62 điểm (-0,03%), xuống 1.841,40 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 10,59 điểm (-0,25%), xuống 4.156,59 điểm.

Dù hạ nhiệt nhẹ trong phiên cuối tuần và có 1 phiên nghỉ vào thứ Tư, nhưng tính chung trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,6%, chỉ số S&P500 tăng 1,3% và Nasdaq tăng 1,3%.

Trong tuần mới, Phố Wall sẽ đón các thông tin quan trọng như doanh số bán nhà tháng 11 được công bố vào thứ Hai, chỉ số giá nhà tháng 10 được công bố vào thứ Ba. Theo dự đoán, doanh số bán nhà tháng 11 tăng 1%, còn chỉ số giá nhà tháng 10 tăng 0,8%.

Tính từ đầu năm, chỉ số S&P500 tăng 29%, mức cao nhất kể từ năm 1997. Chỉ số Dow Jones tăng 26%, mức cao nhất kể từ năm 1996. Trong khi Nasdaq cũng tăng tới gần 38%.

Theo các nhà phân tích, với dữ liệu kinh tế khả quan, Phố Wall sẽ tiếp tục tăng trong năm 2014, nhưng mức tăng sẽ không bằng năm nay. Theo dự đoanh, S&P500 sẽ leo lên 1.925 điểm vào cuối năm 2014, tăng 4,5% so với mức hiện nay.

Chứng khoán châu Âu thăng hoa: Giao dịch trở lại sau 2 phiên nghỉ lễ, chứng khoán châu Âu nối tiếp đà tăng ấn tượng của 4 phiên trước đó để tiếp tục thăng hoa với phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp.

Đức vẫn giữ được vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong dữ liệu vừa công bố, niềm tin của người tiêu dùng Đức đã tăng lên mức cao nhất 6,5 năm. Với thông tin này, chứng khoán Đức tăng mạnh, kéo cả chứng khoán châu Âu thăng hoa trong phiên cuối tuần.

Kết thúc phiên 27/12, FTSE 100 của Anh tăng 56,70 điểm (+0,85%), lên 6.750,87 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 100,57 điểm (+1,06%), lên 9.589,39 điểm. Tính từ đầu năm, chỉ số DAX đã tăng gần 26% sau khi tăng 29% trong năm 2012. Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 59,24 điểm (+1,40%), lên 4.277,56 điểm.

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng: Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, đặc biệt là chứng khoán Trung Quốc hồi phục mạnh mẽ.

Theo dữ liệu vừa được công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 (trừ thực phẩm tươi sống) của Nhật bản tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, CPI tháng 10 tăng 0,9%. Như vậy, Nhật Bản đã đi được nửa chặng đường, hướng đến mục tiêu lạm phát 2%. Đây cũng là mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt ra để duy trì gói kích thích kinh tế của mình. Việc đồng yên giảm giá mạnh, xuống mức thấp nhất 8 năm so với đồng USD, cũng như giá năng lượng tăng đã giúp chỉ số giá tiêu dung của Nhật Bản tăng. Bên cạnh đó, các biện pháp kích thích kinh tế của Chỉnh phủ Thủ tưởng Shinzo Abe dường như đã phát huy hiệu quả khi lần đầu tiên sau 4 năm, Nhât Bản không còn nhắc đến giảm phát trong báo cáo kinh tế hàng tháng và chi tiêu tiêu dùng của người dân Nhật Bản cũng đã tăng lên.

Đây chính là các yếu tố hỗ trợ cho chứng khoán Nhật Bản liên tiếp tăng trong thời gian qua và lên mức cao nhất 5 năm. Dù mức tăng trong phiên cuối tuần bị hãm mạnh, nhưng trong tuần qua, chỉ số Nikkei 225 cũng có trọn 4 phiên tăng điểm (phiên thứ Hai nghỉ giao dịch) và là phiên 5 liên tiếp của chứng khoán Nhật Bản kể từ cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 27/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4,5 điểm (+0,03%), lên 16.178,94 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 63,69 điểm (+0,27%), lên 23.243,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 28,15 điểm (+1,36%), lên 2.101,25 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ: Giá vàng chỉ lình xình sau Giáng sinh với khoảng dao động dưới 10 USD/ounce.

Kết thúc phiên 27/12, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 2,6 USD/ounce (+0,22%), lên 1.213,80 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 1,7 USD, lên 1.214,0 USD/ounce.

Giá dầu vượt mốc 100 USD: Dữ liệu kinh tế khả quan, cùng cuộc khủng hoảng quân sự ở Nam Sudan khiến giá dầu liên tục leo cao. Kết thúc phiên 27/12, giá dầu thô tại thị trường New York tăng 0,77 USD (+0,77%), lên 100,32 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,20 USD (+0,18%), lên 112,18 USD/thùng.