Phố Wall có tuần tăng tốt trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh - Ảnh: Reuters

Phố Wall có tuần tăng tốt trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh - Ảnh: Reuters

Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 21/12

(ĐTCK) Phố Wall bay cao trong phiên cuối tuần nhờ dữ liệu GDP tích cực. Dow Jones có tuần tăng tốt nhất hơn 2 tháng, trong khi S&P500 có tuần tăng mạnh nhất hơn 4 tháng.

Phố Wall tăng trở lại: Theo dữ liệu vừa được công bố, GDP của Mỹ trong quý III/2013 tăng 4,1% theo năm, mức cao nhất trong gần 2 năm và vượt qua mức 3,6% theo dự đoán trước đó của giới đầu tư. Chi tiêu kinh doanh cũng tăng mạnh hơn ước tính trước đó.

Việc GDP tăng mạnh nếu được công bố trước thì vừa là một tin tích cực và cũng là tin tiêu cực, bởi nó sẽ khiến FED cắt giảm gói QE3. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm thứ Tư, FED đã tỉa bớt gói QE3 đi 10 tỷ USD/tháng, xuống còn 75 tỷ USD/tháng.

Vì vậy, GDP tăng mạnh mới được công bố là thông tin tốt cho nhà đầu tư. Ngay sau thông tin này, Phố Wall đã phục hồi mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó.

Kết thúc phiên 20/12, Dow Jones tăng 42,06 điểm (+0,26%), lên 16.221,14 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,72 điểm (+0,48%), lên 1.818,32 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 46,61 điểm (+1,15%), lên 4.104,74 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 3%, tuần tốt nhất kể từ tháng 9. Chỉ số S&P 500 tăng 2,4%, tuần tốt nhất kể từ tháng 7. Chỉ số Nasdaq tăng 2,6 phần trăm .

Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng: Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng mạnh nhờ thông tin tích cực của Mỹ và kết quả kinh doanh khả quan của đại gia du lịch.

Kết thúc phiên 20/12, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 21,88 điểm (+0,33%), lên 6.606,58 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 64,44 điểm (+0,69%), lên 9.400,18 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 16,74 điểm (+0,40%), lên 4.193,77 điểm.

Chứng khoán châu Á giảm: Chứng khoán Nhật Bản hạ nhiệt trong phiếu cuối tuần sau 3 phiên tăng mạnh trước đó, trong khi chứng khoán Hồng Kông vẫn giảm điểm, đặc biệt là chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh trong phiên cuối tuần, đánh dấu trọn 1 tuần đi xuống.

Kết thúc phiên 20/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 11,20 điểm (+0,07%), đạt 15.870,42 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 76,57 điểm (-0,33%), xuống 22.812,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 43 điểm (-2,02%), xuống 2.084,79 điểm.

Giá vàng phục hồi: Sau 2 phiên lao dốc, đánh mất mốc 1.190 USD/ounce, giá vàng đã hồi phục trở lại trong phiên giao dịch ngày 20/12, lấy lại mốc 1.200 USD/ounce.

Kết thúc phiên 20/12, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 15,7 USD/ounce (+1,32%), lên 1.203,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 10,1 USD (-0,85%), lên 1.203,7 USD/ounce.

Giá dầu tăng: Dữ liệu GDP tích cực của Mỹ giúp giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Trong khi giá dầu thô trên thị trường Mỹ tiếp cận mốc 100 USD/thùng, thì giá dầu Brent cũng vượt qua mốc 110 USD/thùng.

Kết thúc phiên 20/12, giá dầu thô tại thị trường New York tăng 0,32 USD (+0,28%), lên 99,32 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,48 USD (+1,32%), lên 111,77 USD/thùng.