Giới đầu tư tin tưởng rằng, Phố Wall đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - Ảnh: Reuters

Giới đầu tư tin tưởng rằng, Phố Wall đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - Ảnh: Reuters

Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 18/5

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, liên tiếp thiếp lập đỉnh cao mới, trong khi đó, vàng giảm mạnh và hướng xuống mốc 1.300 USD/ounce.

Phố Wall hồi phục mạnh mẽ: Sau phiên điều chỉnh ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Phiên giao dịch ngày 16/5, Phố Wall chịu ảnh hưởng của dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu, cùng với lo ngại về việc thị trường tăng quá nóng khiến giới đầu tư bán bớt ra để nghe ngóng tình hình, khiến thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, sau khi giới phân tích cho rằng, đợt tăng của Phố Wall không phải là bong bóng mà nó khởi tạo một chu kỳ tăng mới, giới đầu tư lại dừng bán, giúp thị trường phục hồi và S&P 500 và Dow Jones tiếp tục thiết lập mức cao lịch sử mới, trong khi Nasdaq cũng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2000.

Câu nói “bán tháng 5 và đi chơi” dường như không đúng trong năm nay, khi mà Phố Wall đã có chuỗi tăng mạnh trong tháng 5 này, trong đó, S&P 500 tăng 4,4%. Tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 tăng 17%, chỉ số Dow Jones tăng 17,2%, chỉ số Nasdaq tăng 15,9%.

Chỉ số CSFB Index, chỉ số đo sự sợ hãi giới đầu tư của Credit Suisse giảm 11,4 điểm trong 2 tuần qua, mức giảm lớn nhất trong lịch sử và hiện đang đứng ở mức thấp nhất năm là 21,73 điểm.

Cụ thể, kết thúc phiên 17/5, chỉ số Dow Jones tăng 121,18 điểm (+0,80%), lên 15.354,4 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17 điểm (+1,03%), lên 1.667,47 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 33,72 điểm (+0,97%), lên 3.498,97 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,6%, chỉ số S&P tăng 2,0% và chỉ số Nasdaq tăng 1,8%.

Trong tuần tới, thị trường sẽ chờ đợi các thông tin quan trọng như phiên điều trần của Chủ tịch FED Ben Bernanke trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Mỹ. Văn bản cuộc họp của Ủy ban thị trường  mở của FED trong 2 ngày 30/4 và 1/5 sẽ được công bố vào chiếu thứ Tư.Cũng trong thứ Tư, doanh số bán nhà mới của tháng 4 và dữ liệu thất nghiệp hàng tuần. Đến thứ Năm, dữ liệu bán nhà mới trong tháng 4 sẽ được công bố chính thức. Trong khi vào thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho tháng 4.

Cũng trong tuần tới, kết quả của các nhà bán lẻ lớn cũng sẽ được công bố như Home Depot (HD.N), Best Buy Co (BBY.N) và Công ty Lowe (LOW.N).

Chứng khoán châu Âu tăng điểm: Ảnh hưởng từ chứng khoán Mỹ và doanh số bán ô tô của khu vực tăng lên mức cao nhất 1 năm rưỡi trong tháng 4, giúp các thị trường chứng khoán chính của châu Âu tăng trở lại, lên mức cao nhất 5 năm. Cụ thể, kết thúc phiên 17/5, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 35,26 điểm (+0,53%), lên 6.723,06 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 28,13 điểm (+0,34%), lên 8.398 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 22,2 điểm (+0,56%), lên 4.001,27 điểm. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp của chứng khoán châu Âu.

Chứng khoán châu Á tăng điểm: Chứng khoán Nhật Bản tăng trở lại sau phiên giảm điểm hôm thứ Năm. Chứng khoán Nhật tăng nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu nông nghiệp và kỳ vọng vào việc đồng yên yếu sẽ giúp kinh tế Nhật hồi phục. Kết thúc phiên 17/5, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 100,88 điểm (+0,67%), lên 15.138,12 điểm. Chỉ số chứng khoán Hồng Kông nghỉ giao dịch. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 31,06 điểm (+1,38%), lên 2.282,87 điểm.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh: Giá vàng giảm mạnh trong phiên cuối tuần và đánh dấu 1 tuần giảm trọn vẹn của kim loại quý này, đây cũng là phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp của giá vàng. Giá vàng giảm mạnh sau khi Chủ tịch FED San Francisco cho rằng, FED sẽ giảm gói kích thích vào mùa Hè này, khiến đồng USD tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD tăng lên 84,371, mức cao nhất gần 3 năm. Kết thúc phiên 17/5, giá vàng giao ngay trên sàn New York giảm 24 USD (-1,73%), xuống 1.360,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex giảm 22,2 USD (-1,60%), xuống 1.364,7 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng: Bất chấp đồng USD tăng mạnh, giá dầu vẫn tiếp tục đà tăng khi kỳ vọng vào sự hồi phục của các nền kinh tế lớn, làm tăng kỳ vọng vào nhu cầu trong tương lai của “vàng đen”. Kết thúc ngày 17/5, giá dầu Brent tăng 0,84 USD (+0,81%), lên 104,64 USD/ounce. Giá dầu thô tại thị trường NewYork tăng 0,75 USD (+0,79%), lên 95,91 USD/thùng.