Điểm tên các DN lên sàn quý I

Điểm tên các DN lên sàn quý I

(ĐTCK) Khảo sát của ĐTCK cho thấy, dù 2/3 thời gian của quý I/2013 đã trôi qua, nhưng số DN có khả năng lên sàn quý I khá thưa thớt.

Thưa hàng mới

Theo thông tin từ các Sở GDCK, từ đầu năm 2013 đến nay, mới chỉ 3 DN niêm yết mới, trong đó, Sở GDCK Hà Nội có 2 DN chào sàn trong tháng 1 vừa qua. Cụ thể, ngày 29/1/2013, 3,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ) đã chính thức niêm yết; trước đó, ngày 21/1/2013, 8 triệu cổ phiếu của CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) cũng đã niêm yết. Tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE), từ đầu năm đến nay mới đón nhận thêm cổ phiếu mới của CTCP  Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR).

Ngoài những cái tên kể trên, trong quý I/2013 này, TTCK có hy vọng đón nhận thêm một số gương mặt mới khác, như CTCP Nam Long (NLG), CTCP Hudland (HLD) hay CTCP Cơ điện Hải Phòng. Các DN này đều đã được chấp thuận niêm yết và có 90 ngày kể từ khi được chấp thuận để triển khai các kế hoạch chi tiết, như lựa chọn thời điểm lên sàn, thực hiện roadshow... Tuy nhiên, vì không thiếu trường hợp DN được chấp thuận lên sàn, nhưng lại hoãn nên khả năng 3 DN trên có đưa cổ phiếu vào giao dịch ngay quý I hay không vẫn chưa chắc chắn. Bản thân lãnh đạo các Sở cũng không “quản lý” được thời điểm lên sàn của DN, vì theo họ, DN có quyền lựa chọn thời điểm theo các yếu tố, trong đó có yếu tố chờ thị trường khởi sắc hơn.

Điểm tên các DN lên sàn quý I ảnh 1

BIDV đã hoãn kế hoạch lên sàn trong năm 2012

Trường hợp TTCK kém sôi động khiến các DN chưa có động lực lên sàn trong thời hạn cho phép, quý I sẽ chỉ có vài DN niêm yết mới kể trên. Theo lãnh đạo HOSE, thực trạng này nếu xảy ra cũng là bình thường, vì quý I luôn có thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán, nên đây không phải là khoảng thời gian thuận lợi để DN tính việc chào sàn. Bên cạnh đó, nếu DN muốn lên sàn trong quý I, DN sẽ phải nộp hồ sơ và được chấp thuận từ cuối năm trước. Đại diện HOSE cho biết, quý I bao giờ cũng thời điểm ít DN lên sàn nhất trong năm. Các DN không chọn lên sàn trong quý I còn vì muốn hoàn chỉnh các số liệu kế toán, thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán của năm kinh doanh liền trước.

 

Triển vọng “hàng mới” 2013

Nhìn xa hơn bức tranh niêm yết mới trong cả năm 2013, TTCK khó hy vọng đón nhiều DN niêm yết mới trong năm này. Năm 2012, toàn thị trường có 24 DN niêm yết mới, năm nay, các Sở chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm số lượng DN mới lên sàn bằng năm 2012.

Hiện tại, danh sách các DN nộp hồ sơ niêm yết còn rất khiêm tốn. Theo HOSE, mới chỉ có 2 đơn vị là CTCP Cảng Cát Lái và Khoáng sản Luyện kim màu đã nộp hồ sơ niêm yết. Trong khi đó, thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, trong năm 2012, có trên 20 DN bị hủy niêm yết, con số cao nhất từ trước đến nay. Với thực trạng này, kỳ vọng nhiều DN lên sàn năm 2013 là không lớn, bởi tâm lý của các DN ít nhiều còn e ngại với hiện trạng thị trường.

Lý do quan trọng hơn là DN chưa thực sự tin tưởng vào đà phục hồi của TTCK. Mặc dù TTCK từ đầu năm đến nay đã tăng rất ấn tượng, nhưng theo ông Nguyễn Đức Hải, Trưởng phòng trái phiếu Quỹ ManulifeAM thì thị trường đang gặp hai vấn đề, về dòng tiền và kỳ vọng vĩ mô. Theo ông Hải, với kinh tế vĩ mô vẫn khó khăn, DN sản xuất vẫn kém thì làm sao kỳ vọng TTCK tăng mạnh? Khi TTCK chưa rõ dấu hiệu ổn định và tăng trưởng thì DN sẽ khó mà “nhiệt tâm” lên sàn.

Tình hình niêm yết mới 2013 dự báo chưa thể sôi động còn vì vắng bóng các “đại gia”. Trong số những DN mới niêm yết năm 2013 và những DN đã nộp hồ sơ, đã được chấp thuận niêm yết, chưa có DN nào lớn và hoạt động tốt như Tổng công ty Khí Việt Nam - PV Gas (GAS) lên sàn năm 2012. Đáng chú ý nhất trong số DN xin niêm yết mới 2013 là Nam Long (NLG), với vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn nên NLG không thoát khỏi kinh doanh sa sút. Một số tên tuổi từng đánh tiếng về khả năng lên sàn như BIDV, Sabeco, Habeco, MobiFone, Vinaphone..., cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì mới.