ĐHCD TTCLand (SCR): 6 tháng ước hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận, sẽ M&A dự án 300 ha tại Phú Quốc

ĐHCD TTCLand (SCR): 6 tháng ước hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận, sẽ M&A dự án 300 ha tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thay vì tập trung quỹ đất tại TP.HCM như trước đây, TTC Land đang phát triển thêm quỹ đất tại Đồng Nai, Long An, và nếu không có gì thay đổi, theo chiến lược 5 năm, TTC land sẽ M&A công ty đang sở hữu 300 ha đất Phú Quốc, đang trực thuộc Tập đoàn TTC.

Đây là thông tin được Ban Lãnh đạo CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, SCR) chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2021 sáng nay.

Năm 2021, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.502 tỷ đồng, tăng 64% và lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020.

Quý I/2021, Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 38 tỷ đồng. Ước tính quý II, doanh thu thuần dự kiến đạt 750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 163 tỷ đồng qua việc ghi nhận từ Dự án Carillon 7 và Dự án Bình Chánh.

Như vậy, luỹ kế 6 tháng, TTCland dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành hơn 87% kế hoạch cả năm, và cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển 5 năm tới giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu, doanh thu thuần sẽ gấp gần 4 lần từ mức 918 tỷ đồng năm 2020 lên mức 3.620 tỷ đồng năm 2025, và lợi nhuận trước thuế sẽ gấp hơn 5 lần từ mức 205 tỷ đồng năm 2020 lên mức 1.054 tỷ đồng năm 2025.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2023, TTCland dự kiến bàn giao và ghi nhận doanh thu lợi nhuận chủ yếu từ các dự án Carillon 7, Panomax, Charmington Iris, Charmington Tân Sơn Nhất… Giai đoạn 2024 - 2025 sẽ đến từ các dự án tại quận 5, Củ Chi cũng như các dự án mới sẽ M&A tại khu vực Đồng Nai, Phú Quốc...

Về hoạt động phát triển quỹ đất và dự án cho năm 2021, lãnh đạo TTCland cho biết tiếp tục tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án đang triển khai để đưa vào kinh doanh. Hiện tại, TTC Land đang phát triển 11 dự án với tổng quỹ đất 32 ha, bao gồm: Carillon 7, TTC Plaza Đức Trọng, Panomax, Charmington Iris, Charmington Tân Sơn Nhất, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Charmington Golf & Life, Củ Chi, Carillon 6 và Jamona Cầu Tre.

Ngoài các dự án hiện hữu, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm những dự án thuộc các khu đô thị vệ tinh ven TP HCM như Đồng Nai, Long An, nơi có đầu tư hạ tầng mạnh. Ưu tiên quỹ đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh để mua bán và sáp nhập.

Trong năm 2020, TTCland đã bán 3 thửa đất Thanh Đa, quận Bình Thanh, diện tích hơn 14.600 m2 và sẽ tiếp tục bán nốt 15 thửa còn lại, diện tích 30.100 m2 để mang về dòng tiền và lợi nhuận trong thời gian tới.

Ngoài ra, TTCland cũng tiến hành thoái 39% vốn tại Công ty Tín Nghĩa Á Châu (đơn vị sở hữu dự án River Pearl) và thanh lý hợp đồng hợp tác dự án Tấn Hưng để tập trung nguồn lực cho các dự án theo định hướng chiến lược mới 2021 - 2025.

Với kế hoạch trên, HĐQT trình ĐHCĐ phương án không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2020 để vượt qua khó khăn bệnh dịch Covid và để tìm kiếm cơ hội, đầu tư phát triển thêm những dự án, quỹ đất.

Đại hội cũng thông qua thay đổi mô hình quản trị bằng sự thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025, từ 6 thành viên xuống 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT để thay thế bốn thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm.

Trong đó có 2 nhân sự đáng chú ý là ông Võ Quốc Khánh và bà Trần Diệp Phượng Nhi - đang là Lãnh đạo cấp cao của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc), đơn vị thuộc tập đoàn TTC, sở hữu dự án Selavia Bay Phú Quốc, có quy mô lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với diện tích hơn 290 ha thuộc Vịnh Đầm, Phú Quốc.

Theo TTCland, điều này sẽ góp phần giúp TTC Land có cơ hội tiếp cận M&A những dự án tiềm năng tại thành phố đảo đầu tiền của Việt Nam, cũng như tạo bước đệm cho quá trình hợp tác phát triển sau này tại dự án Selavia Bay Phú Quốc.

Tin bài liên quan